Vùng 1 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy chiến trường làm thao trường huấn luyện

HQ Online -

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía Bắc Tổ quốc, thời gian qua, Vùng 1 Hải quân đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Vùng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Tư lệnh Quân chủng xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Nguyễn Viết Khánh

Phóng viên Báo Hải quân Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Nguyễn Viết Khánh, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân về công tác huấn luyện SSCĐ của đơn vị trong thời gian vừa qua. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên (PV): Kính thưa Đại tá Nguyễn Viết Khánh! Trong bối cảnh chủ quyền, lợi ích quốc gia và sự cạnh tranh chiến lược trên Biển Đông dự báo có nhiều diễn biến mới trên thực địa; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Quân chủng Hải quân và của Vùng ngày càng nặng nề. Trước tình hình đó, Vùng sẽ  tập trung vào những nội dung, biện pháp nào để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện?

Đại tá Nguyễn Viết Khánh: Năm 2020, Vùng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050-NQ/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” và Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Hải quân.

Các cơ quan của Vùng phát huy vai trò tham mưu, đề xuất; quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân rõ trách nhiệm; bám sát thực tế để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng, đủ chương trình, kế hoạch huấn luyện.

Các đơn vị phải làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, trước hết là chuẩn bị về con người với động cơ, thái độ đúng đắn, trách nhiệm cao; kiện toàn tổ chức, biên chế đơn vị cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, chất lượng các loại VKTBKT, cơ sở vật chất, mô hình, học cụ, giáo trình, tài liệu, thao trường, bãi tập và các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện. Trong tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp phải coi trọng tập huấn đổi mới phương pháp, tổ chức huấn luyện.

Tàu Vùng 1 thực hành bắn ngư lôi trên biển

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, các mối kết hợp trong huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Vùng tổ chức huấn luyện “Sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức, biên chế và VKTBKT”, tập trung “Huấn luyện nhiều, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt”, đột phá vào huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTBKT và bảo đảm an toàn”. Trong những thời điểm, nhiệm vụ quan trọng, Vùng tổ chức tổ công tác cơ động để chỉ đạo, giúp đỡ các đơn vị đóng quân ở xa, hoạt động độc lập, lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù… tổ chức huấn luyện hiệu quả.

Vùng tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra thường xuyên cũng như đột xuất để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện của từng cơ quan, đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong huấn luyện.

PV: Thưa đồng chí, việc huấn luyện sát thực tiễn, “lấy chiến trường làm thao trường” được thực hiện như thế nào ở Vùng 1 Hải quân?

Đại tá Nguyễn Viết Khánh: Những năm gần đây, trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông, nhiệm vụ của Vùng tiếp tục có sự phát triển, yêu cầu SSCĐ ngày càng cao, phức tạp hơn. Vùng xác định lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện cán bộ là then chốt, huấn luyện sát chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng.

Đối với đội ngũ cán bộ, Vùng tập trung huấn luyện nâng cao trình độ tham mưu, đề xuất, xử trí các tình huống; nâng cao khả năng chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị; nâng cao tổ chức, phương pháp, thực hành huấn luyện bộ đội và đơn vị.

Đối với QNCN, nhân viên chuyên môn, Vùng chú trọng huấn luyện để đội ngũ này thực sự là “xương sống” của đơn vị, có đủ trình độ tay nghề, bậc thợ, kỹ năng, khả năng làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTBKT; có thể duy trì huấn luyện, luyện tập và sửa tập trong ngành và lĩnh vực phụ trách.

Huấn luyện đổ bộ đường biển

Các đơn vị chú trọng huấn luyện cơ bản, thuần thục theo các phương án tác chiến, giỏi kỹ thuật chuyên ngành, lấy thực hành là chính; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, huấn luyện trong quá trình tuần tra, trinh sát, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Các đơn vị phải đưa bộ đội vào những tình huống khó khăn, gian khổ, phức tạp, sát thực tế để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và sức chịu đựng.

Cùng với đó, Vùng tập trung nghiên cứu đổi mới các cuộc diễn tập theo hướng sát thực tiễn, nâng cao trình độ phối hợp, hiệp đồng trong cụm lực lượng, nâng cao khả năng cơ động đường dài, dã ngoại ở vùng biển xa nhằm huấn luyện cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập, thành thạo tác chiến hiệp đồng trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; chủ động, thích nghi với môi trường hoạt động, xử trí kịp thời các tình huống.

Vùng chỉ đạo các đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện; xây dựng các mô hình, sa bàn sát thực tế; gắn huấn luyện với hội thi, hội thao để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện.

PV: Xin đồng chí cho biết việc nghiên cứu, sáng kiến, sáng chế các mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện ở Vùng 1 Hải quân được thực hiện như thế nào?

Đại tá Nguyễn Viết Khánh: Xác định đây là yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện, Vùng phát động sâu rộng phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ, áp dụng sáng kiến, sáng chế, cải tiến mô hình học cụ, trang bị phục vụ huấn luyện.

Phong trào đã được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực; phát huy tính tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ. Nhiều mô hình, sáng kiến đã được ứng dụng vào huấn luyện tại Vùng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hằng năm, Vùng tổ chức hội thi giáo án, mô hình học cụ trước khi ra quân huấn luyện, lựa chọn những mô hình tiêu biểu xuất sắc tham gia hội thi cấp trên. Các đơn vị đều tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, hiến kế, đề xuất những giải pháp hay, sáng tạo để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Năm 2019, toàn Vùng làm mới được 73 mô hình, học cụ. Năm 2020, Vùng làm mới nhiều mô hình khác, trong đó có 28 mô hình tiêu biểu. Thời gian tới, Vùng sẽ tổ chức tập huấn chuyển giao các mô hình này cho các cơ quan, đơn vị sử dụng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Các tàu Vùng 1 tăng cường huấn luyện xử trí các tình huống trên biển

PV: Hiện nay, dịch Covid-19 bùng phát diện rộng, Vùng 1 có biện pháp nào để vừa phòng chống dịch vừa hoàn thành tốt chương trình huấn luyện đã đề ra?

Đại tá Nguyễn Viết Khánh: Toàn Vùng đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về phòng chống dịch Covid-19. Tư lệnh Vùng có chỉ thị triển khai các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch trong Vùng, thành lập Ban chỉ đạo, Tiểu ban chỉ đạo phòng chống dịch từ cấp Vùng tới lữ đoàn, hải đội, tiểu đoàn và tương đương; tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch cho bộ đội bằng nhiều hình thức... giúp bộ đội có nhận thức đúng, hành động đúng, nâng cao trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Cùng với đó, Vùng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, khu vực cách ly, sẵn sàng tiếp nhận người vào cách ly khi có chỉ đạo của trên; đoàn kết "quân với dân một ý chí", quyết tâm thực hiện tốt phương châm "chống dịch như chống giặc" bằng những việc làm cụ thể, tạo lên sự gắn kết, chung tay của toàn xã hội để đẩy lùi dịch Covid-19.

Vùng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị điều chỉnh kế hoạch huấn luyện sát thực tế, không gián đoạn do dịch bệnh, vừa hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bộ đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Hoàng Triệu (Thực hiện) 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn