Viện Y học Hải quân: Quyên góp ủng bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

HQ Online -

Chiều 6-9, Viện Y học Hải quân đã trao số tiền hơn 21 triệu đồng cho bệnh nhân Vi Thị Lược, sinh năm 1978 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Viện.

Chỉ huy Viện Y học Hải quân trao số tiền cho người nhà bệnh nhân

Bệnh nhân Vi Thị Lược ở xã Đông Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Chồng chị là Ma Công Châu sinh năm 1981, ở xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Hai vợ chồng chị là người dân tộc Mông-Mường. Hiện làm công nhân, thuê nhà trọ và đăng ký tạm trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Ngày 17-8, chị Lược nhập viện trong tình trạng sức khỏe rất yếu, chẩn đoán sỏi niệu quản phải điều trị chờ phẫu thuật tại khoa B3. Ngày 18-8, bệnh nhân được phẫu thuật mổ niệu quản lấy sỏi và đặt xông JJ, sau đó thực hiện chăm sóc, phục hồi sức khỏe tại buồng hậu phẫu khoa B3. Ngày 6-9, bệnh nhân đã được rút xông JJ. Tình trạng sức khỏe bệnh nhân Lược hiện nay có tiến triển khá tốt.

Hoàn cảnh gia đình chị Lược gặp rất nhiều khó khăn do chồng chị mới phẫu thuật Polit mũi 2 lần tại Bệnh viện Việt Tiệp. Cả hai đều phải nghỉ việc vì ốm đau dài ngày và phải vay mượn nhiều tiền để lo chi phí chữa bệnh.

Trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn của chị Vi Thị Lược và gia đình, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Y học Hải quân đã kêu gọi và phát động cán bộ, nhân viên trong toàn Viện tự nguyện quyên góp, chia sẻ, ủng hộ giúp đỡ chị Lược giảm bớt khó khăn về kinh phí điều trị và chăm sóc sức khỏe trong thời gian điều trị tại Viện.

Qua 15 ngày thực hiện, cán bộ, nhân viên toàn Viện đã quyên góp ủng hộ được hơn 21 triệu đồng. Trong đó, số tiền mặt ủng hộ hơn 15 triệu đồng. Bệnh viện miễn cho chị hơn 6 triệu đồng tiền xét nghiệm và chi phí khác.

Tin, ảnh: Văn Vũ-Hữu Mai

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn