Viện Y học Hải quân: Mổ mắt bằng kỹ thuật phaco cho 16 bệnh nhân

HQ Online -

Được sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ngày 19-6, Viện Y học Hải quân đã tiến hành mổ phaco cho 16 bệnh nhân để điều trị mắt đục thủy tinh thể. 

Khám sàng lọc bệnh nhân trước khi vào ca mổ

Kíp mổ cho các bệnh nhân do Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Đông Phương, Chủ nhiệm Khoa mắt Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng các y, bác sĩ của Khoa B9, Viện Y học Hải quân thực hiện.

Ca mổ cho bệnh nhân đục thủy tinh thể bằng kỹ thuật phaco tại Trung tâm kỹ thuật cao của Viện Y học Hải quân

Đục thủy tinh thể là một bệnh lý phổ biến ở nước ta. Bệnh đục thủy tinh thể tiến triển dẫn đến mù lòa, giảm khả năng lao động và chất lượng sống của bệnh nhân. Mổ phaco là kỹ thuật hiện đại, ít can thiệp đến cơ thể người bệnh. Mỗi ca mổ diễn ra chỉ từ 15 đến 25 phút. Thời gian bệnh nhân điều trị tại bệnh viện từ 2 đến 3 ngày.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Đông Phương sẽ tiếp tục hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật giúp Viện Y học Hải quân tiến hành thường xuyên mổ phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể.

Tin, ảnh: Phúc Vinh


 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn