Viện Y học Hải quân đột phá “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân toàn diện”

HQ Online -

Chiều 29/11, tại Hải Phòng, Viện Y học, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2022. Đại tá Nguyễn Công Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục dự, chỉ đạo. Đại tá Nguyễn Hoàng Luyến, Giám đốc Viện chủ trì; Đại tá Đinh Quang Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Viện triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Đại tá Nguyễn Công Thắng phát biểu chỉ đạo

Năm 2022, Đảng ủy, chỉ huy Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị, nuôi dưỡng người bệnh đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Viện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 bảo đảm an toàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Viện thường xuyên bảo đảm đầy đủ về lực lượng, phương tiện, cơ số thuốc, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ; kiện toàn, củng cố đội phẫu thuật cấp cứu cơ bản, kíp phẫu thuật trên biển, tổ quân y cơ động, tổ phòng chống dịch bệnh; thành lập kíp quân y thay phiên cho các đảo và tổ chức huấn luyện, đào tạo bổ sung bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đại tá Nguyễn Hoàng Luyến chủ trì hội nghị

Viện Y học tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 1730-NQ/ĐU của Đảng ủy Cục Hậu cần về “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo” với phương châm “Chất lượng cao, y đức tốt, kỷ luật, chính quy, an toàn, bền vững”; tiếp tục đột phá “Nâng cao chất lượng khám, chữa  bệnh và chăm sóc bệnh nhân toàn diện”.

Đại tá Đinh Quang Hòa triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, Viện Y học Hải quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy, trọng tâm là nghị quyết của Đảng ủy Cục Hậu cần về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Đại diện các khoa, ban ký giao ước thi đua

Toàn Viện tập trung bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, thái độ, trách nhiệm, chất lượng khám, chữa bệnh và thu hút bệnh nhân; huấn luyện, đào tạo nhân viên y tá đại đội, kíp quân y luân phiên đảo, đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản; xây dựng Viện VMTD, Đảng bộ TSVM, các tổ chức quần chúng vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá  Nguyễn Công Thắng biểu dương những nỗ lực, tiến bộ của toàn thể cán bộ, nhân viên và ghi nhận kết quả mà Viện đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Chính ủy Cục Hậu cần Hải quân yêu cầu: Viện Y học Hải quân tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; duy trì các chế độ trực, nhất là trực chuyên môn; áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng; tổ chức tổng kết Nghị quyết 1730-NQ/ĐU của Đảng ủy Cục Hậu cần về “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo”; bảo đảm tốt công tác an toàn, nhất là an toàn cho bệnh nhân khi vào Viện…

Dịp này, Viện đã tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

Thủ trưởng Cục Hậu cần trao thưởng các tập thể đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến

Thủ trưởng Viện Y học trao thưởng các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Tại hội nghị, Viện Y học có 6 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 15 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 4 chi bộ được nhận Giấy khenđạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu và 14 đảng viên được tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn