
Thượng sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Học viên Lớp KH40B, Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Học viện Hải quân đã 3 lần tham gia nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Mỗi chuyến đi là một dấu mốc đáng nhớ, thể hiện bước trưởng thành hơn về bản lĩnh và sự tự tin hội nhập quốc tế của chàng sĩ quan hải quân tương lai.

Năm 2021, sau khi trúng tuyển vào Học viện Hải quân, tham gia huấn luyện tạo nguồn, Nguyễn Tiến Dũng được phân vào chuyên ngành điều khiển tàu biển quân sự (Khoa Hàng hải) và được nhà trường, thầy cô tín nhiệm giao nhiệm vụ làm Lớp phó học tập.
Nhận thức tiếng Anh là “chìa khóa” quan trọng trong thời kỳ hội nhập, nên Nguyễn Tiến Dũng đã sớm xây dựng kế hoạch học tập riêng cho môn học này ngay từ năm thứ nhất. Ngoài giờ học trên lớp, Dũng còn tích cực tham gia tổ chức, duy trì Câu lạc bộ Tiếng Anh của tiểu đoàn để nâng cao khả năng giao tiếp thực tế. Cuối năm học thứ hai, Dũng đạt chứng chỉ IELTS 5.5, đủ điều kiện tham gia nhiệm vụ đối ngoại.

Nguyễn Tiến Dũng tham gia Hội trại Học viên Hải quân quốc tế tại Trung Quốc
Tháng 4/2024, Nguyễn Tiến Dũng là đại diện duy nhất của khóa được cử tham gia chương trình giao lưu, học tập tại Australia.
Lần thứ 2 tham gia nhiệm vụ đối ngoại là tháng 5/2025, Dũng cùng hơn 40 học viên tham gia hành trình huấn luyện đường dài và đối ngoại quốc phòng tại Trung Quốc và Philippines trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
Tháng 9/2025, Dũng tiếp tục được lựa chọn tham gia trại huấn luyện hải quân và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc. “Trong các chuyến công tác ấy, tiếng Anh không chỉ là cầu nối để chúng tôi xích lại gần hơn với bạn bè quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh học viên Hải quân Việt Nam thân thiện, tự tin”, Dũng chia sẻ.

Nguyễn Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm Hải quân các nước Đông Nam Á tại Australia
Bên cạnh đó, Nguyễn Tiến Dũng còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Ngoài 3 đề tài trước đây từng tham giam, mới đây Dũng xây dựng và hoàn thiện “Phần mềm đánh giá độ chính xác xác định vị trí tàu, quan trắc và dự tính phục vụ hỗ trợ dẫn tàu và huấn luyện” để làm khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh. Đề tài hướng tới hỗ trợ người chỉ huy tính toán nhanh, chính xác, giảm sai sót trong điều kiện tác chiến.
THÀNH TÍCH NỔI BẬT:
- 5 năm liên tục từ 2021-2025 đạt danh hiệu “Học viên Giỏi”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân” năm 2025
- 2 lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen (2023, 2025)
- Danh hiệu “Học viên tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng” năm 2024, học viên Giỏi toàn khóa…
Đánh giá về quá trình học tập, rèn luyện của học viên Nguyễn Tiến Dũng, Đại tá, PGS, TS Đỗ Xuân Thịnh, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Hải quân khẳng định: "Học viên Nguyễn Tiến Dũng có ý thức học tập tốt, nổi bật bởi sự chủ động, cầu thị và đam mê. Khi tham gia nhiệm vụ đối ngoại, Dũng thể hiện rõ sự tự tin, tác phong chuẩn mực và tinh thần trách nhiệm cao. Việc gắn đào tạo chuyên ngành với ngoại ngữ, cùng trải nghiệm qua hoạt động đối ngoại quốc phòng đã giúp học viên Nguyễn Tiến Dũng nhanh chóng trưởng thành toàn diện, sẵn sàng hội nhập môi trường quốc tế".
Bảo Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn