U23 Việt Nam chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022

Chiều 2/11, trên Sân vận động Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan) đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar với tỷ số 1-0 và chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết U22 châu Á 2022.

Trước đối thủ U23 Myanmar, U23 Việt Nam chỉ cần tỷ số hòa là giành vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Hiệp một, đội tuyển U23 Việt Nam chơi bế tắc trước một U23 Myanmar thủ vững chắc, sang hiệp hai, HLV Park Hang-seo đã có sự thay đổi người sau giờ nghỉ. Và Hồ Thanh Minh, cầu thủ vào sân thay người đã giúp hàng công của U23 Việt Nam chơi tốt hơn. Đến phút 59, chính Hồ Thanh Minh đánh đầu mở tỷ số sau pha đá phạt của Hai Long. Đó cũng là bước ngoặt để giúp U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn.

U23 Việt Nam chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022

 U23 Việt Nam ăn mừng sau pha lập công của Thanh Minh. Ảnh: VFF

Những phút cuối trận, thi đấu thiếu người do Aung Wunna Soe nhận thẻ đỏ sau tình huống đánh nguội Lý Công Hoàng Anh, U23 Myanmar dồn lên tấn công nhưng không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào cho thủ thành Văn Toản.

Có lợi thế hơn người, các học trò của HLV Park Hang-seo bảo toàn tỷ số với chiến thắng 1-0. Thắng lợi này giúp U23 Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng I và giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022 còn U23 Myanmar bị loại đầy tiếc nuối.

PV (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn