Tuổi trẻ Hải quân: Xung kích, sáng tạo, quyết thắng

HQ Online -

Năm qua, tuổi trẻ Hải quân luôn chủ động khắc phục khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức, làm chủ khoa học công nghệ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đến các đơn vị Hải quân vào dịp Xuân Tân Sửu 2021, chúng tôi cảm nhận không khí thi đua, tinh thần xung kích, nỗ lực, sáng tạo của tuổi trẻ.

Đồng hành với các phong trào thi đua

Hưởng ứng phong trào thi đua của tuổi trẻ toàn quốc và quân đội, tuổi trẻ Hải quân đã cụ thể hóa thành phong trào “Thanh niên Hải quân xung kích, sáng tạo, đoàn kết, lập công; bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc”. Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021), các tổ chức đoàn trong toàn Quân chủng từ đất liền đến đảo xa đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “90 ngày xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Tuổi trẻ Vùng 2 tích cực tham gia chương trình “Vì một Vũng Tàu xanh-sạch-đẹp”. Ảnh: CTV

Thượng tá Phạm Khoa Nam, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Hải quân cho biết: “Đợt thi đua cao điểm lần này là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng của tuổi trẻ Hải quân. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tập trung xung kích vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo an toàn, nhất là những việc mới, việc khó của cơ quan, đơn vị và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng”.

Nội dung của đợt thi đua cao điểm gồm “3 nhất; 1 công trình, phần việc”. 3 nhất là: Chính trị tư tưởng, ý thức SSCĐ tốt nhất; hoàn thành nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị nghiêm nhất. 1 công trình, phần việc là: Từ chi đoàn đến đoàn cơ sở có ít nhất 1 công trình hoặc 1 phần việc thiết thực, hiệu quả.

Từ nội dung thi đua, cán bộ, ĐVTN Hải quân tích cực phấn đấu, rèn luyện, lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các tổ chức đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa; phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức đón Tết Tân Sửu an toàn, tiết kiệm; hưởng ứng các chương trình, hoạt động: “Xuân biên cương-Tết hải đảo”, “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “Ngày hội tòng quân”, “Tháng Thanh niên”...

Đợt thi đua cao điểm lần này được gắn với đợt hoạt động có chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và hành động của tuổi trẻ”, diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai phát động phong trào “Học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2021-2030 trong thanh niên Hải quân.

Luôn đồng hành cùng các phong trào thi đua, tuổi trẻ Hải quân đã và đang phát huy sức trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Quân chủng, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhiều mô hình, chương trình thiết thực

Mặc dù đợt thi đua cao điểm mới bước vào những ngày đầu nhưng ở các đơn vị đã xuất hiện nhiều điển hình, mô hình, cách làm hay, sáng tạo đang được triển khai và tiếp tục nhân rộng như: “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật và không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”; “Mỗi ngày 1 câu hỏi, mỗi tuần 1 điều Luật”; “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; “Tự giác, tự quản, tự rèn”; “Lấy vụ việc vi phạm kỷ luật làm nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng tại chi đoàn”...

Tuổi trẻ Học viện Hải quân thu dọn rác trên bờ biển TP. Nha Trang. Ảnh: Rỡ Em

Ở Lữ đoàn 161, Vùng 3 phần lớn cán bộ, chiến sĩ còn rất trẻ. Vì vậy, đơn vị luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật để ĐVTN xác định rõ nhiệm vụ, có ý thức tự giác rèn luyện phấn đấu vươn lên. Đoàn cơ sở Lữ đoàn giao cho Chi đoàn Tàu 861, Liên chi đoàn Hải đội 314 xây dựng mô hình “Chi đoàn tàu mẫu mực chấp hành pháp luật, kỷ luật”. Mô hình hướng đến mục tiêu: Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho ĐVTN; cán bộ, ĐVTN đăng ký kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; xây dựng chi đoàn có môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú…

Trung tá Vũ Thành Long, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 161 cho biết: “Mô hình “Chi đoàn tàu mẫu mực chấp hành pháp luật, kỷ luật” được Đoàn cơ sở Lữ đoàn xây dựng với các tiêu chí rất cụ thể, thiết thực, bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị. Mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức sống, làm việc theo pháp luật, kỷ luật; tạo động lực cho ĐVTN phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng; giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Mô hình góp phần tích cực vào xây dựng các chi đoàn tàu thanh niên vững mạnh tiêu biểu, thực sự là lực lượng xung kích, tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Với cách làm sáng tạo, năm 2020, Chi đoàn Tàu 861 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN”.

Tại Học viện Hải quân, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 3 xây dựng mô hình “Thượng tôn pháp luật-Văn minh Thanh niên Hải quân”. Mô hình có các hoạt động đa dạng, nội dung phong phú, sát với học viên và yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học. Đoàn cơ sở Tiểu đoàn tổ chức tuyên truyền mỗi ngày 1 điều luật trên truyền thanh nội bộ; sinh hoạt tập trung Ngày Pháp luật 1 tháng 1 lần vào tối thứ 5 tuần thứ 2; mỗi quý tổ chức 1 buổi tọa đàm, diễn đàn tuyên truyền pháp luật theo chủ đề tự chọn.

Ngoài ra, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 3 còn kết hợp với đơn vị kết nghĩa là phường Phước Hải, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đưa hình thức sân khấu hóa vào công tác tuyên truyền... Hiện nay, mô hình đã được 100% ĐVTN tự giác hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, tạo động lực thúc đẩy công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, pháp luật của đơn vị ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Áp dụng khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ

Thời gian qua, tuổi trẻ Hải quân đẩy mạnh phong trào thi đua xung kích làm chủ khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng vào thực tiễn. Cuộc vận động “Mỗi thanh niên 1 ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”, phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm, đầu tư nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo của rất nhiều cán bộ, ĐVTN. Nhiều công trình đề tài, sáng kiến đã ra đời và được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, lao động, sản xuất tại các đơn vị, tiết kiệm cho Nhà nước, Quân đội hàng tỷ đồng.

Kiểm tra tiến độ thực hiện sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Vùng 4. Ảnh: Viết Bằng

Thượng tá Phạm Khoa Nam cho biết thêm: Năm vừa qua, tuổi trẻ Hải quân luôn khắc phục khó khăn, nghiên cứu làm chủ các loại VKTBKT mới, hiện đại đồng thời phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác và năng suất, chất lượng lao động. Tính đến tháng 11-2020 đã có 56 tác giả, nhóm tác giả gửi hồ sơ công trình đề tài, sáng kiến đăng ký tham gia Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh. Điển hình như đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ chia 16 kênh sử dụng trong ra đa” của Đại úy Phạm Văn Thành, Trợ lý Ban Khí tài điện tử, Phòng Kỹ thuật Vùng 4 đã đạt giải Nhất trong Hội thi Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Quân chủng Hải quân lần thứ 3 và được Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh Quân chủng xét, lựa chọn gửi tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XXI, năm 2020.

Hiện tại, đề tài của Đại úy Phạm Văn Thành được thử nghiệm và lắp đặt thành công trên lớp tàu Gepard 3.9, được đánh giá là có nhiều chỉ số ưu việt hơn so với bộ chia nguyên bản do Liên bang Nga sản xuất. Trung tá Nguyễn Đức Điền, Chủ nhiệm Kỹ thuật Vùng 4 khẳng định: “Đây là đề tài có hàm lượng trí tuệ cao. Bộ chia có hệ số cách ly cao, ổn định biên độ, ổn định pha tốt, có độ bền, hoạt động tin cậy, giá thành rẻ. Quan trọng hơn là chúng ta tự chủ được công nghệ sản xuất, nâng cao khả năng chủ động trong công tác bảo đảm kỹ thuật”.

Những mô hình, hoạt động của tuổi trẻ Hải quân thời gian qua đã và đang mang lại kết quả tích cực. Đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua nhiều sắc màu hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hoàng Minh, Thu Trang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn