Tuổi trẻ Hải quân xung kích, sáng tạo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

* Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân

HQVN -

5 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, trực tiếp là chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị công tác đoàn (CTĐ) và phong trào thanh niên (PTTN) Hải quân đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng trong giai đoạn mới.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước chỉ đạo của cấp trên về CTĐ và PTTN. Cục Chính trị Hải quân đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu đề xuất, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ của Quân chủng. Cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để CTĐ và PTTN hoạt động có nền nếp, hiệu quả.

Cán bộ chuyên trách công tác thanh niên, ban chấp hành đoàn các cấp đã đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh niên.

Thủ trưởng Cục Chính trị trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh lần thứ X. Ảnh: Vũ Hưởng

Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới, hiệu quả ngày càng cao, trực tiếp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Quân chủng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào ”Thanh niên Hải quân xung kích, sáng tạo; đoàn kết, lập công; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc” được triển khai sâu rộng khơi dậy và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trên các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ, trọng tâm là thực hiện “3 chuyên cần” và “5 mẫu mực”. Với “Chuyên cần huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, làm chủ VKTB hiện đại”, bằng nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi, SSCĐ cao”, “Giờ học kiểu mẫu”, “Thanh niên Hải quân làm chủ biển, đảo”, “Kíp tàu ngầm kiểu mẫu”, “Đảo thanh niên”... đã trực tiếp nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong nghiên cứu, cải tiến, sáng chế các mô hình học cụ, xây dựng các phần mềm mô phỏng, đổi mới phương pháp huấn luyện.

Tuổi trẻ các đơn vị được đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại như: Tàu ngầm, tàu mặt nước, không quân hải quân, tên lửa bờ, trinh sát, tác chiến điện tử, thông tin, ra đa... đã không quản ngày đêm hăng say học tập, tiếp thu kiến thức, chuyển giao công nghệ của chuyên gia, nhanh chóng làm chủ VKTBKT mới, hiện đại.

Sau giờ huấn luyện ở Nhà giàn DK1. Ảnh: Tuấn Đức

Các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ trên biển, bảo vệ quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1… luôn nêu cao ý chí quyết tâm SSCĐ, hy sinh để bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc. Thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, xử trí linh hoạt, đúng đối sách các tình huống, giữ vững chủ quyền quốc gia và ổn định trên biển.

Trong thực hiện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, nhất là giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với các đoàn tàu vượt hàng nghìn hải lý đi thăm, tham dự các hoạt động với hải quân các nước, tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games...

Thực hiện Chương trình “Thanh niên Hải quân xung kích, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”… dù ở lĩnh vực, nhiệm vụ nào, khó khăn, hiểm nguy đến đâu, thậm chí phải hy sinh xương máu, tính mạng, song tuổi trẻ Hải quân vẫn luôn có mặt kịp thời, sẵn sàng vượt mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Những việc làm đó đã góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân cả nước, nâng cao uy tín, vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trong xung kích rèn luyện kỷ luật, thực hiện nếp sống chính quy, xây dựng môi trường văn hóa, trọng tâm là thực “5 mẫu mực” (tu dưỡng đạo đức, lối sống; rèn luyện nếp sống chính quy; quan hệ với đồng chí, đồng đội và nhân dân; chấp hành điều lệnh, kỷ luật; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao) với các mô hình “Chi đoàn 3 nhất”, “Vọng gác thanh niên”, “Chi đoàn tàu chính quy, mẫu mực”, “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tân cảng Sài Gòn”… đã góp phần bồi dưỡng nhân cách quân nhân, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong giai đoạn mới.

Tuổi trẻ các nhà trường, trung tâm huấn luyện chuyên môn kỹ thuật đã nêu cao vai trò xung kích đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và phục vụ tốt” tích cực đổi mới, ứng dụng sáng tạo công nghệ 4.0, công nghệ số. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo mang tên Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh và Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” tiếp tục được đẩy mạnh, khơi dậy và phát huy nhiệt huyết, lòng say mê học tập, nghiên cứu khoa học; tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN. Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh đã trở thành sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, lòng đam mê, khát khao cống hiến của ĐVTN. Số lượng các công trình, đề tài, sáng kiến đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội ngày càng tăng.

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, hậu cần và lao động sản xuất, kinh doanh, cán bộ, ĐVTN các đơn vị đã luôn nêu cao vai trò xung kích đi đầu thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50 và thực hiện hai đột phá của ngành Kỹ thuật Hải quân “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”. Các mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực”, “Tàu thanh niên”, “Nhà kho thanh niên”, “Nhà xe thanh niên”, “Phân xưởng do thanh niên làm chủ”… ngày càng nhân rộng. Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, bằng nhiều cách làm hay như thực hiện “Chuyên cần lao động, tăng gia sản xuất giỏi”, “Vườn rau thanh niên”, “Bệnh xá thanh niên”, sáng kiến “Triển khai lệnh giao hàng điện tử”, “Áp dụng hóa đơn điện tử trong dịch vụ cảng, logistics”, mô hình “Điều hành giải phóng tàu thanh niên”… góp phần bảo đảm tốt công tác hậu cần, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tuổi trẻ Lữ đoàn 681, Vùng 2 huấn luyện làm chủ VKTB hiện đại. Ảnh: Bá Tân

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả CTĐ và PTTN Hải quân, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đối với CTĐ và PTTN. Cấp ủy các cấp cần thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ đảm nhiệm CTĐ và PTTN trong Quân đội. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế vận hành: Cấp ủy lãnh đạo; chính ủy (chính trị viên) chỉ đạo; người chỉ huy quản lý,  điều hành; cơ quan chính trị chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; cơ quan chức năng phối hợp; tổ chức đoàn chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, pháp luật, kỷ luật và tình hình nhiệm vụ cho cán bộ, ĐVTN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới; thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nhất là Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”… tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong thanh niên Hải quân.

Ba là, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Hải quân gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động; phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào “Thanh niên Hải quân rèn đức, luyện tài; xung kích, sáng tạo; đoàn kết, lập công; xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân thời kỳ mới”.

 

Tuổi trẻ Tàu 016-Quang Trung tự tin tham gia hoạt động đối ngoại quốc phòng tại Liên bang Nga. Ảnh: Vũ Hưởng

Bốn là, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu, tổ chức đảng TSVM tiêu biểu.

Năm là, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp, kết nghĩa với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị bạn; thực hiện chức năng đội quân công tác trong thời kỳ mới. Các tổ chức đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Hải quân về “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo giai đoạn 2018 - 2023”. Chủ động phối hợp chặt chẽ tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động gắn với với tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội, chương trình an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Yêu cầu, nhiệm vụ của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới đã và đang đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với thế hệ trẻ. Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân chủng anh hùng, tuổi trẻ Hải quân vững bước vươn lên, nêu cao tinh thần đoàn kết, xung kích và khát vọng cống hiến, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, góp phần xứng đáng xây dựng Đảng bộ Quân chủng TSVM tiêu biểu, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn