Tuổi trẻ Cục Hậu cần Hải quân: Xung kích vào những việc mới, việc khó

HQVN -

“Những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên được triển khai sâu rộng, phát huy được sức trẻ các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, trực tiếp góp phần xây dựng Cục Hậu cần VMTD mẫu mực, tiêu biểu”. Đánh giá trên của Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần Hải quân đã gợi mở để chúng tôi tìm hiểu hoạt động thi đua xung kích của tuổi trẻ toàn ngành Hậu cần.

“Càng gian khó càng tỏ rõ quyết tâm”

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hậu cần Hải quân lần thứ IX, tới đơn vị nào của Cục, chúng tôi cũng được chứng kiến tinh thần thi đua sôi nổi của tuổi trẻ. Gần 170 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) sinh hoạt ở 14 chi đoàn thuộc 5 đoàn cơ sở luôn đóng vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ.

5 năm qua, với phương châm “thiết thực, hiệu quả, sâu rộng, cụ thể”, tuổi trẻ Cục Hậu cần đã cụ thể hóa phong trào thi đua của Thanh niên Quân đội, Thanh niên Hải quân bằng các chương trình, hoạt động thiết thực, sát chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tổ chức đoàn. Cán bộ, ĐVTN đã xung kích đảm nhận nhiều công trình, phần việc theo chức trách đảm nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ, hướng vào nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần Hải quân.

Đoàn viên thanh niên Kho 700, Cục Hậu cần biểu diễn văn nghệ tại Đại hội Đoàn cơ sở đơn vị. Ảnh: Xuân Trung

Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, Đoàn cơ sở Viện Y học Hải quân (YHHQ), Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm (TTAĐDTN) đã triển khai xây dựng mô hình “Chi đoàn mẫu mực trong tiếp xúc, ứng xử với người bệnh và người nhà bệnh nhân”, “Buồng bệnh thanh niên tự quản”, “Phòng vật lý trị liệu, ô xy cao áp do thanh niên quản lý”; tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện y đức, tích lũy y thuật và cập nhật kiến thức mới về kỹ thuật chuyên ngành kết hợp với y học cổ truyền để từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân. ĐVTN Kho 700, Kho 711 thi đua "Xây dựng nhà kho chính quy, an toàn, mẫu mực", thực hiện “3 chuyên cần”, “5 mẫu mực” cùng đơn vị tổ chức tiếp nhận, bốc xếp, dồn dịch, bảo quản, cấp phát đúng, đủ, kịp thời hàng hóa, vật tư, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đoàn cơ sở đơn vị vận tải đẩy mạnh “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, thực hiện “Tháng kỹ thuật-Ngày tự quản”, xây dựng “Ca bin thanh niên”, “Nhà xe thanh niên”, tận dụng thời gian “tăng vòng, tăng chuyến”...

Trong những thời điểm bùng phát dịch Covid-19, các tổ chức Đoàn và ĐVTN luôn xung kích tuyên truyền, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả trong từng giai đoạn. Với khẩu hiệu hành động “Mỗi đoàn viên là một chiến sĩ, mỗi gia đình đoàn viên là một pháo đài, mỗi tổ chức quần chúng là một mũi tiến công chống dịch Covid-19”, tuổi trẻ Cục Hậu cần đã triển khai các tổ chốt trực, đội cơ động tham gia đo thân nhiệt, khai báo y tế, khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin trong đơn vị và địa bàn đóng quân. Nhiều ĐVTN của Viện YHHQ đã xung phong đi tăng cường cho các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến của tỉnh Đồng Nai chống dịch.

Tích cực học tập, sáng tạo

Tại Viện YHHQ, chúng tôi được nghe nhiều về đề tài “Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc tại một số khoa lâm sàng”. Đây là đề tài được Đại úy Bùi Văn Hóa thực hiện năm 2018, đã ứng dụng vào thực tiễn, giúp Viện YHHQ nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời điều trị cho bệnh nhân, giảm tác dụng không mong muốn của thuốc. Đại tá Lê Thanh Hùng, nguyên Giám đốc Viện YHHQ đánh giá: Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để có thể tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về sử dụng thuốc, giúp việc sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả đồng thời tiết kiệm được chi phí trong điều trị.

Tuổi trẻ Viện Y học Hải quân tham gia khám bệnh cho quân dân quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng. Ảnh: Duy Kỳ

Đến các đơn vị của Cục Hậu cần, chúng tôi nhận thấy, cán bộ, đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” với 42 đề tài, sáng kiến, công trình áp dụng vào thực tế. Các tổ chức đoàn thường xuyên động viên cán bộ, đoàn viên tích cực học tập ngoại ngữ, tin học, chuyên môn, duy trì “Câu lạc bộ tiếng Anh trẻ”; thành lập các tổ, nhóm sáng kiến, tổ bổ túc tay lái, tổ đảm bảo kỹ thuật... Từ đó, hướng tuổi trẻ tham gia nghiên cứu, triển khai sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài, giải pháp áp dụng vào khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, trong huấn luyện, bảo quản trang bị, quản lý cấp phát hàng hoá, vật tư, khí tài….

Tuổi trẻ Cục Hậu cần cũng nhiệt tình tham gia các hội thi điều dưỡng viên, kỹ thuật quân y giỏi của Viện YHHQ, TT AĐDTN; thi thủ kho giỏi của Kho 700, Kho 711; thi xe tốt, tay lái giỏi ở các đơn vị vận tải; Hội thao quân sự quốc tế Army Games. Đã có 6 lượt đoàn viên đạt giải cao trong Hội thao Quân y toàn quân, 5 lượt đoàn viên tham gia huấn luyện và thi đấu Army Games; hơn 50 đồng chí được khen thưởng ở hội thi các cấp.

Đại tá Nguyễn Công Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần khẳng định: “Đảng ủy, chỉ huy Cục và các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên sao cho hiệu quả thực chất. Thành tích của mỗi tổ chức đoàn và cán bộ đoàn, ĐVTN đạt được đã góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nói riêng và Cục Hậu cần nói chung, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới”.

“Càng gian khó càng tỏ rõ quyết tâm”, mỗi tổ chức đoàn, mỗi cán bộ, ĐVTN Cục Hậu cần Hải quân đã và đang nỗ lực, cống hiến sức lực và trí tuệ để tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” luôn được phát huy và tỏa sáng.

Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn