Từ nơi xuất phát...
Tùy bút của Phan Tùng Sơn
HQVN -
Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Việt Nam chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để tăng cường khả năng tự vệ, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát...”.
1
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và là sự kiện quan trọng trong chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam. Với quy mô, sự ảnh hưởng, tầm lan tỏa vượt trội so với triển lãm lần thứ nhất, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 không chỉ thu hút sự quan tâm chú ý của truyền thông và dư luận xã hội, mà còn mở ra cơ hội hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, giúp bạn bè quốc tế có cái nhìn tích cực, ủng hộ chính sách quốc phòng của Việt Nam, vì hòa bình, hợp tác, hữu nghị, phát triển…
Khách quốc tế tham quan khu trưng bày của Hải quân Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: VH
Cuộc triển lãm và chuỗi hoạt động ấn tượng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân như một lời chào, lời tri ân của các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ đối với dân tộc, khép lại năm 2024 với nhiều thành tựu và dấu ấn sâu sắc. Nói về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, giới chuyên gia đã thống nhất đánh giá: Nền kinh tế Việt Nam năm 2024 là một “bức tranh rất đẹp”. Cái đẹp ấy được thể hiện ở con số tăng trưởng GDP ở mức 7,09%, đời sống nhân dân được cải thiện tích cực, hàng loạt công trình, dự án trọng điểm trên cả nước được khởi công và về đích đúng tiến độ; chung sức, đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết đời sống, chăm lo an sinh xã hội…
Bức tranh rất đẹp ấy là tổng hòa của những đường nét, mảng khối bố cục, màu sắc, tạo nên vẻ đẹp đậm chất Việt, vừa tiên tiến hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Trong bức tranh rất đẹp ấy, lĩnh vực nào, vùng quê nào cũng có dấu ấn Bộ đội Cụ Hồ. Đó là những đường nét, gam màu được dệt nên bởi vẻ đẹp truyền thống, đúc kết, thăng hoa trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hình ảnh Làng Nủ được tái thiết sau cơn đại hồng thủy đầy mất mát, tang thương là một góc nhìn đặc tả cận cảnh. Những mái nhà khang trang, vững chãi nổi bật giữa màu xanh non ngàn muôn sắc hoa xuân, đã góp phần xoa dịu nỗi đau, vực dậy nghị lực sống của các gia đình; lan tỏa đức hy sinh, hết lòng vì dân của Bộ đội Cụ Hồ; truyền đi nguồn năng lượng tích cực, tình đồng chí, nghĩa đồng bào… Đó là những phẩm chất cao quý, kết tinh thành sức mạnh đoàn kết, thống nhất để đưa đất nước vững tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Biên đội tàu Lữ đoàn 162 làm nhiệm vụ trên biển. Ảnh: Tuấn Huy
Trước quân, dân cả nước và đông đảo các đối tác quốc phòng, bạn bè quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại; tăng cường tiềm lực để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát. Lời khẳng định của người đứng đầu Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng; bổ sung tư duy, lý luận về chính sách quốc phòng Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó cũng là sự đúc kết, kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm của tiên tổ, ông cha trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nội hàm của “từ sớm”, “từ xa”, “từ nơi xuất phát” có mối quan hệ biện chứng, tạo sự thống nhất về tư duy và hành động, trong đó “nơi xuất phát” thể hiện rõ tính định lượng của “từ sớm”, “từ xa”...
Nơi xuất phát có thể đến từ các yếu tố bên ngoài. Để ngăn ngừa nguy cơ bất ổn, Việt Nam lựa chọn chính nghĩa trong quan hệ quốc tế; thực hiện chính sách quốc phòng “4 không” (Không tham gia liên minh quân sự; Không liên kết với nước này để chống nước kia; Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế)…
Nơi xuất phát có thể đến từ các yếu tố chủ quan, bên trong. Nhận diện đúng và kịp thời các mầm mống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đấu tranh ngăn chặn là cách phòng ngừa từ gốc. Với các đơn vị Quân đội, dù ở đâu, lúc nào cũng phải luôn coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống ngay từ đầu. Trong bối cảnh thế giới biến động khó lường, việc chủ động phòng ngừa những nguy cơ xảy ra xung đột từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát vừa là mục tiêu, vừa là sách lược bảo vệ đất nước…
2
Khi những cánh bay trên bầu trời thủ đô của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam mang niềm tự hào, thông điệp và khát vọng Việt Nam vừa đáp xuống đường băng, cũng là lúc trên các bến cảng quê hương, những con tàu hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Kiểm ngư cũng nhổ neo vươn khơi. Năm nào cũng vậy, khi đào mai bung nụ chúm chím chào xuân là những con tàu lại đến mùa vượt sóng, đem hơi ấm và hương vị tết từ đất liền đến với quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển đảo của Tổ quốc.
Bình minh ở Trường Sa. Ảnh: Hải Hà
Năm 2003, lần đầu tiên tôi được đến Trường Sa. Ngày ấy, bộ đội mình còn vất vả, khó khăn, thiếu thốn lắm. Phương tiện cũ, tốc độ chậm, chuyến hải trình trên con tàu vận tải chở hàng hóa và nước ngọt cho đồng đội trên các điểm đảo vô cùng gian nan, vất vả. Thách thức lớn nhất là những cơn say sóng chao đảo, ngả nghiêng. Vậy nhưng hiện nay, trên vùng biển và thềm lục địa thân yêu của Tổ quốc đã hiện diện những con tàu rất hiện đại, được trang bị các loại vũ khí, khí tài tối tân. Rất đáng tự hào là nhiều phương tiện, vũ khí, khí tài của Hải quân nhân dân Việt Nam đều do các nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng trong nước chế tạo, sản xuất. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhiều lần phát biểu trước Quốc hội và bạn bè, đối tác hợp tác quốc phòng của quân đội các nước bạn rằng, nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam hiện nay đã đủ trình độ, khả năng đóng những con tàu quân sự hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các đối tác quốc tế. Việc chúng ta ký kết 16 hợp đồng với tổng giá trị hơn 286 triệu USD trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 là một minh chứng sinh động về sự phát triển lớn mạnh vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong môi trường hội nhập, khẳng định vị thế và niềm tin với bạn bè quốc tế.
Hải quân nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng được đầu tư để tiến thẳng lên hiện đại, đi đầu trong việc xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại theo định hướng chiến lược của Đảng. Quân hùng - Nước thịnh! Trong công cuộc xây dựng đất nước phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi Quân đội ta phải là đội quân chính quy, hiện đại, đủ khả năng và tiềm lực làm lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.
Hôm nay đây, giữa bao la biển trời Tổ quốc, chúng tôi lại được ngồi trên con tàu hiện đại băng sóng vượt trùng khơi đến với đồng đội, đồng bào mình trên các điểm đảo, nhà giàn. Khi tàu vừa cập cảng, chợt nghe âm thanh rất đỗi thân thuộc và kiêu hãnh trên cao. Chúng tôi ngửa mặt nhìn trời, đưa tay lên vẫy chào những biên đội tiêm kích SU-30MK2 hạ độ cao ngỡ như bay đến gần sát ngọn cây phong ba, bão táp. Lòng dậy lên cảm xúc rất đỗi thiêng liêng của tình yêu biển đảo, yêu đất nước, quê hương…
Với quân và dân ta trên các vùng biển đảo, nghe âm thanh ấy, thấy hình ảnh ấy là mùa xuân đã đến thật rồi. Biển đảo quê hương, nơi mặt trời mọc sớm nhất cũng là nơi mùa xuân đến sớm nhất! Mùa xuân dân tộc trường tồn!
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn