Tư lệnh Hải quân Việt Nam dự duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga

HQ Online -

Ngày 30/7 đã diễn ra lễ duyệt binh chính nhân kỷ niệm 327 năm Ngày thành lập Hải quân Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự và phát biểu. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam tham dự buổi lễ.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tại lễ kỷ niệm ngày Hải quân Nga

Ngày Hải quân Nga được tổ chức với nhiều hoạt động như: Thắp đèn trên các cột Rostral, duyệt binh, hòa nhạc trên Quảng trường Cung điện…

Lễ duyệt binh với sự tham gia của hơn 40 tàu mặt nước, 4 tàu ngầm và hơn 3 nghìn quân nhân. 

Nga có truyền thống lâu đời tổ chức những cuộc duyệt binh hải quân. Cuộc duyệt binh đầu tiên vào ngày 18/3/1699 với sự tham gia của các tàu chiến thuộc Đội tàu Azov đã được tổ chức bởi Peter Đại đế-người đã tiến hành cuộc cải tổ lớn lao và thiết lập lực lượng hải quân của nước Nga. Từ đó đến nay, các cuộc duyệt binh tại Nga thường gắn liền với các sự kiện lịch sử nhằm mừng chiến thắng hoặc vinh quang quân đội. Bắt đầu từ năm 1939, Ngày Hải quân Nga được tổ chức hàng năm vào cuối tháng 7 với quy mô lớn.

Tư lệnh Hải quân Nga tặng Tư lệnh Hải quân Việt Nam quà lưu niệm

Nhân dịp này, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã hội kiến với Tư lệnh Hải quân Nga và gặp gỡ với Tư lệnh Hải quân các nước Cu Ba, Myanmar và Azecbaijan…

Tin, ảnh: Trung Tấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn