Tư lệnh Hải quân thăm, kiểm tra Vùng 3 Hải quân

HQ Online -

Ngày 9-1, tại Đà Nẵng, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã đến thăm và kiểm tra Vùng 3 Hải quân; tham gia đoàn công tác có đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam làm việc với thủ trưởng và các cơ quan Vùng 3 Hải quân

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Việt, Tư lệnh Vùng và Đại tá Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ TSVM của đơn vị.

Năm 2016, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã lãnh đạo quán triệt và triển khai đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đề ra; các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển và địa bàn đóng quân; kịp thời tham mưu, xử lý, thực hiện tốt các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công; làm tốt công tác phòng chống khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên biển… Hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị được triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả, góp phần xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức. Năm 2016, Vùng 3 Hải quân được Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng cờ đơn thi đua.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, kiểm tra tại Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tư lệnh Hải quân đã ghi nhận và biểu dương kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Vùng trong thời gian qua và yêu cầu thời gian tới Vùng 3 Hải quân tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công; duy trì, quản lý chặt chẽ kỷ luật quân đội, thực hiện tốt nhiệm vụ của Quân chủng giao cho trong năm 2017… Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả NQTW4 (khóa XII); phát huy tốt dân chủ, xây dựng mối đoàn kết  thống nhất trong đơn vị; thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội nhất là trong vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.


Trong thời gian làm việc tại Vùng, đồng chí Tư lệnh đã thăm, kiểm tra và tặng quà các đơn vị Lữ đoàn 172, 680, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354…

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam kiểm tra tiến độ xây dựng nhà kho tại Lữ đoàn 680

 

Tin, ảnh: Khắc Cừ, Văn Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn