Tư lệnh Hải quân thăm, kiểm tra Lữ đoàn 131

HQ Online -

Chiều 14-5, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân. Tham gia đoàn công tác có thủ trưởng các phòng và cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh.

Đoàn công tác tham quan doanh trại

Sau khi đoàn công tác thăm, kiểm tra doanh trại, công tác huấn luyện chiến sĩ mới, Đại tá Đào Văn Bạn, Lữ đoàn trưởng đã báo cáo với đoàn kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Lữ đoàn.

Thời gian qua, Lữ đoàn đã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực theo các nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị, tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới được thực hiện đúng kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bảo đảm tốt. Đội tuyển của Lữ đoàn tham gia Hội thao Công binh toàn quân năm 2021 đã đạt giải 3 khối  quân đoàn, quân chủng. Lữ đoàn duy trì triển khai, thực hiện hiệu quả đột phá "Xây dựng chính quy, quản lý bộ đội”. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. 6 tháng đầu năm 2021 đơn vị an toàn tuyệt đối.

Tư lệnh Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới

Toàn Lữ đoàn làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về tình hình nhiệm vụ, thực hiện các đột phá của Quân chủng và đơn vị... Mặc dù Lữ đoàn triển khai nhiều nhiệm vụ, nhiều đồng chí công tác xa gia đình trong thời gian dài song 100% cán bộ, chiến sĩ luôn xác định quyết tâm, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có trường hợp thoái thác nhiệm vụ. 

Đoàn công tác tham quan mô hình nhà nổi dành cho các khung xây dựng công trình biển, đảo

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và biểu dương kết quả trên các mặt công tác của Lữ đoàn 131. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Lữ đoàn, Tư lệnh Hải quân giao các cơ quan chức năng giải đáp, tổng hợp, đề xuất giải pháp thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc tại Sở chỉ huy Lữ đoàn

Đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật trong mọi hoạt động; quản lý và nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội, đẩy mạnh công tác xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu.

Để chăm lo đời sống bộ đội trong giai đoạn hiện nay, Tư lệnh Hải quân yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn phải có các biện pháp phòng chống say nắng cho bộ đội khi huấn luyện, công tác, kết hợp giữa huấn luyện với phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Để triển khai quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại của đơn vị, các cơ quan chức năng Lữ đoàn cần tiếp tục bám nắm các cơ quan cấp trên nhằm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định pháp luật, tránh sai sót và đảm bảo an toàn. Với các công trình đã thi công xong cần tiếp tục kiểm tra và đưa vào nghiệm thu đúng thời gian, tiến độ.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn