Tư lệnh Hải quân Thái Lan thăm Hải quân Việt Nam

HQ Online -

Nhận lời mời của Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam, đoàn Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan do Đô đốc Adoong Pan-Iam, Tư lệnh dẫn đầu đã đến thăm Hải quân Nhân dân Việt Nam. Lễ đón đoàn được tổ chức trang trọng vào chiều 9/1 tại Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Đô đốc Adoong Pan-Iam duyệt đội danh dự Hải quân Nhân dân Việt Nam

Tham gia đoàn Hải quân Thái Lan có Chuẩn Đô đốc Ed Youwananggoon, Thư ký Tư lệnh; Chuẩn Đô đốc Pitoon Chechana, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến. Đoàn Hải quân Việt Nam có Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó Tham mưu trưởng; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị.

Quang cảnh lễ đón

Sau lễ đón, Tư lệnh Hải quân hai nước tiến hành hội đàm. Thay mặt Hải quân Nhân dân Việt Nam, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm chào mừng Đô đốc Adoong Pan-Iam cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm Việt Nam ý nghĩa này.

Đoàn Hải quân Việt Nam tham dự lễ đón

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Thái Lan, quan hệ hợp tác giữa quân đội và hải quân hai nước đã và đang phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực. Hai bên phát huy tốt các cơ chế hợp tác đã ký kết, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng thực chất, phù hợp với lợi ích mỗi bên.

Hợp tác hải quân hai nước là điểm sáng trong quan hệ quốc phòng Việt Nam-Thái Lan. Việc hải quân hai nước ký và thực hiện thỏa thuận về quy chế tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh và thiết lập kênh thông tin liên lạc đã trở thành hình mẫu của sự hợp tác đối với hải quân các nước trong khu vực.

Quang cảnh hội đàm

Trong khuôn khổ các chuyến tuần tra chung, các tàu của hai bên đã phối hợp tổ chức luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển, thông tin liên lạc, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống cho sĩ quan, thủy thủ hải quân hai nước. Hoạt động đó đã đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước và khu vực.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cũng đánh giá cao việc Hải quân Thái Lan đề nghị nâng cấp Phiên họp thường niên tuần tra chung giữa hải quân hai nước lên thành cơ chế tham vấn Hải quân song phương thường niên. Đến nay, hải quân hai nước đã tổ chức thành công 3 phiên tham vấn…

Tư lệnh Hải quân Việt Nam tặng Tư lệnh Hải quân Thái Lan biểu trưng HQND Việt Nam

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm và Đô đốc Adoong Pan-Iam nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong huấn luyện, bảo đảm hậu cần-kỹ thuật, chia sẻ thông tin về an ninh hàng hải. Hai bên tiếp tục duy trì và phát huy tốt Thỏa thuận về quy chế phối hợp tuần tra chung và lập kênh thông tin liên lạc; tổ chức cho tàu tuần tra chung thăm cảng của nhau. Về việc tàu cá của ngư dân hai nước vi phạm vùng biển của nhau, hải quân hai nước tích cực phối hợp, kịp thời chia sẻ thông tin trên tinh thần nhân đạo, giải quyết một cách phù hợp.

Tư lệnh Thái Lan ghi sổ vàng của Hải quân Nhân dân Việt Nam

Nhân chuyến thăm, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cũng thông tin với đoàn Hải quân Thái Lan: Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo qui định (IUU), chỉ thị cho cơ quan, lực lượng chức áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước khác nhằm gỡ thẻ vàng do Liên minh Châu Âu (EC) cảnh báo.

Đô đốc Adoong Pan-Iam bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Hải quân Việt Nam dành cho đoàn.

Tư lệnh Hải quân Thái Lan cho biết: Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức, thể hiện sự coi trọng cao trong quan hệ, hợp tác với Hải quân Việt Nam.

Đoàn Hải quân Thái Lan thăm Lữ đoàn 679, Vùng 1

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Tư lệnh Hải quân Thái Lan tham quan Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân. Buổi tối, Tư lệnh Hải quân Việt Nam mở tiệc chúc mừng đoàn công tác.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn