Tư lệnh Hải quân làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 1

HQ Online -

Sáng 15/2, tại Hải Phòng, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân và đoàn công tác của Quân chủng đã làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 1. Tham gia đoàn có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và đại diện một số cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân.

Cán bộ cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 1 đón đồng chí Tư lệnh Hải quân

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Tư lệnh Vùng 1 đã báo cáo với đồng chí Tư lệnh Hải quân và đoàn công tác về kết quả huấn luyện, SSCĐ và các mặt công tác của Vùng 1 trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ của Vùng trong năm 2023.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu tại buổi làm việc

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và biểu dương thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 đã đạt được, nhất là trong công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, cứu hộ cứu nạn, quản lý đất quốc phòng…

Đồng chí Tư lệnh Hải quân chỉ đạo: Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Vùng cần nỗ lực, đoàn kết, triển khai nhiều giải pháp thiết thực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Vùng phải tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, dài ngày trên biển, đảm bảo chất lượng tốt, an toàn, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm yêu cầu Vùng 1 làm tốt công tác tư tưởng để chuẩn bị triển khai biểu biên chế mới khi sáp nhập cơ quan hậu cần và kỹ thuật.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị thuộc Vùng 1, đồng chí Tư lệnh Hải quân giao cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Quân chủng tiếp thu, tổng hợp, báo cáo đề xuất thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng xem xét giải quyết đồng thời chủ động phối hợp, giúp đỡ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn