Tư lệnh Hải quân kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu đối với Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126

HQ Online -

Sáng 29/10, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã đến kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) mẫu mực, tiêu biểu đối với Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126. Cùng đi có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, đại biểu các phòng chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân.

Chỉ huy Lữ đoàn 126 đón Tư lệnh Hải quân

Năm 2021, Lữ đoàn 126 đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng phát huy hiệu quả. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn hoàn thành 100% kế hoạch, chương trình giáo dục chính trị năm. Quân số khỏe đạt trên 98,86%. Kết quả kiểm tra cuối năm: 100% đạt yêu cầu; 20% giỏi, 62% khá. Đơn vị đạt giỏi.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm và đoàn công tác kiểm tra Tàu 423 thuộc Hải đội 11

Lữ đoàn hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn. Toàn đơn vị đoàn kết khắc phục khó khăn, huấn luyện sát điều kiện thực tế trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Kết quả huấn luyện chuyên ngành và các bài bắn đạt giỏi; huấn luyện hiệp đồng với các đơn vị trong và ngoài Quân chủng chặt chẽ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đội Đặc nhiệm chống khủng bố thực hiện bài bắn giải cứu con tin

Tư lệnh Hải quân chúc mừng Đội Đặc nhiệm chống khủng bố hoàn thành xuất sắc bài bắn

Chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn đi vào chiều sâu với nhiều mô hình mẫu mực, tiêu biểu. Cán bộ, chiến đấu viên đề cao tính tự quản, tự rèn. Công tác kỹ thuật được lãnh đạo, chỉ huy quan tâm đúng mức, bảo đảm tốt VKTB cho thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Công tác hậu cần bảo đảm đầy đủ chế độ theo quy định. Lữ đoàn đã phát huy nội lực xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”; hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất do Quân chủng và Bộ Quốc phòng giao.

Tư lệnh Hải quân và đoàn kiểm tra thao trường huấn luyện đặc công nước

Tư lệnh trò chuyện với các chiến đấu viên đặc công nước

Kiểm tra công tác hậu cần tại đơn vị

Kiểm tra công tác Kỹ thuật

Sau khi nghe các cơ quan Quân chủng báo cáo kết quả kiểm tra xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã biểu dương kết quả các mặt công tác của Lữ đoàn 126 thời gian qua đồng thời yêu cầu Lữ đoàn tập trung xây dựng lực lượng cán bộ, chiến đấu viên thực sự đặc biệt, tinh nhuệ, thiện chiến, đơn vị mẫu mực. Lữ đoàn cần phát huy tốt truyền thống, hiện đại hóa trang bị, xây dựng cách đánh độc đáo, sáng tạo phù hợp với điều kiện sông biển của nước ta. Cán bộ, chiến sĩ trong tác chiến phải giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ; phát huy hết tính năng của VKTBKT; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện….

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm kết luận kiểm tra

Về các kiến nghị của Lữ đoàn, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và giao cơ quan chức năng tổng hợp, giải quyết trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn