Tư lệnh Hải quân kiểm tra, chúc Tết Viện Y học và Đoàn Văn công

HQ Online -

Chiều 5/2, tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, nhân viên Viện Y học Hải quân và cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công Hải quân. Tham gia đoàn công tác có thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần và một số phòng chức năng Quân chủng.

Cán bộ, bác sĩ Viện Y học đón Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm

Chỉ huy 2 đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với đồng chí Tư lệnh Hải quân và đoàn công tác.

Quang cảnh buổi làm việc tại Viện Y học Hải quân

Năm 2023, Viện Y học Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ bộ đội và nhân dân. Trong năm, Viện đã khám bệnh ngoại trú được hơn 68 nghìn lượt bệnh nhân (tăng 8,5% so với năm 2022), nhận vào điều trị 6.800 bệnh nhân nội trú (tăng 13%); phẫu thuật 1.686 ca (tăng 45%)… đồng thời nhận chuyển giao kỹ thuật mới từ Bệnh viện 108; tham gia bảo đảm quân y cho các lực lượng của Quân chủng…

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tặng quà cán bộ, nhân viên Viện Y học 

Đoàn Văn công Hải quân trong năm đã tổ chức dàn dựng, tập luyện và biểu diễn 115 chương trình nghệ thuật với 804 lượt tiết mục thu hút gần 40 nghìn lượt người xem; đã cử 2 tốp xung kích biểu diễn tại huyện đảo Trường Sa, 2 tốp biểu diễn trong hoạt động đối ngoại quốc phòng tại 4 nước khu vực Đông Nam Á …

Tư lệnh Hải quân phát biểu, chúc tết cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công

Đoàn đã xây dựng, triển khai tổ chức tập huấn các chuyên ngành nghệ thuật đạt được hiệu quả thiết thực. Đoàn đã tổ chức lực lượng, phương tiện, trang bị luyện tập chương trình “Trường ca sóng vỗ” tham gia Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân đạt thành tích cao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng quà Đoàn Văn công

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên Giáp Thìn năm 2024 của 2 đơn vị.

Đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu: Viện Y học Hải quân cần tập trung nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải tiến chất lượng, tạo sức thu hút bệnh nhân; liên kết, phối hợp với các bệnh viện tuyến trên đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; huấn luyện nâng cao năng lực chuyên môn cho các tuyến quân y trong Quân chủng; giáo dục nâng cao nhận thức tình hình nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng toàn diện cho các y, bác sĩ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, uy tín của Viện; công tác doanh trại phải có quy hoạch cụ thể, xây dựng các công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ, đưa vào sử dụng đúng thời gian...

Đoàn Văn công tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, lãnh đạo, xây dựng quy hoạch nguồn; chăm lo, quan tâm đến đời sống của cán bộ, nhân viên; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng doanh trại mới tại phường Đông Hải (quận Hải An, TP. Hải Phòng) đưa vào sử dụng năm 2025.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tặng quà 2 đơn vị và gửi đến các cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên cùng gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm thăm, động viên, chúc Tết gia đình đồng chí Trần Bá Huỳnh

Chiều cùng ngày, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã đến thăm và tặng quà gia đình Đại úy QNCN Trần Bá Huỳnh. Đồng chí Huỳnh là điều dưỡng, Khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng của Viện Y học Hải quân. Hiện đồng chí Huỳnh đang công tác tại huyện đảo Trường Sa.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn