Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan thăm Việt Nam và Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Chiều 26-1, tại Hải Phòng, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam đã chủ trì lễ đón Đô đốc Naris Pratoomsuwan, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan và phu nhân đang có chuyến thăm Việt Nam và Quân chủng Hải quân từ ngày 25 đến 28-1.

 

 

Tham gia đoàn Hải quân Thái Lan có Phó Đô đốc Somchai Nabangchang, Phó Tham mưu trưởng; Chuẩn Đô đốc Samreoung Junso, Tham mưu trưởng Vùng 1. Đoàn Hải quân Việt Nam có Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh; Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái, Phó Tham mưu trưởng; Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam và Đô đốc Naris Pratoomsuwan duyệt Đội danh dự Hải quân Việt Nam

Sau lễ đón, Tư lệnh Hải quân hai nước tiến hành hội đàm. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam nhấn mạnh: Những năm qua mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan có bước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo Nhà nước, Quân đội cũng như Hải quân hai nước đã có nhiều cuộc thăm viếng lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân hai nước. Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên của năm 2018 tới thăm Hải quân nhân dân Việt Nam.


Các đại biểu của Hải quân Việt Nam đón Tư lệnh Hải quân Thái Lan 

Từ năm 1999, khi Hải quân hai nước ký thỏa thuận về quy chế tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh và lập kênh thông tin liên lạc, mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác giữa Hải quân hai nước đã được phát triển lên một tầm cao mới. Hải quân hai nước đã thực hiện thành công 36 chuyến tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh và phối hợp huấn luyện diễn tập tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển, thông tin liên lạc đạt kết quả tốt.

 

Quang cảnh buổi hội đàm

Thông qua các hoạt động tuần tra chung, Hải quân hai nước đã giữ vững trật tự và duy trì tình hình ổn định trên vùng biển giáp ranh, góp phần củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước nói chung, giữa Quân đội và Hải quân hai nước nói riêng. Sáng kiến tuần tra chung này là kiểu mẫu để Hải quân Việt Nam tiến hành tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sau này. 

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đề nghị: Trong thời gian tới Hải quân hai nước tiếp tục hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực đào tạo sĩ quan, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; duy trì và tăng cường các hoạt động diễn tập sau tuần tra chung; kết thúc tuần tra chung, tàu Thái Lan sẽ thăm các cảng của Việt Nam và tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ…

 

Tư lệnh Hải quân Việt Nam tặng Tư lệnh Hải quân Thái Lan quà lưu niệm

Đô đốc Naris Pratoomsuwan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Hải quân nhân dân Việt Nam đối với đoàn; đánh giá cao việc Hải quân Việt Nam cử Tàu 012-Lý Thái Tổ sang tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập đa phương Hải quân ASEAN lần thứ nhất nhân kỷ niệm 50 năm ASEAN do Hải quân Thái Lan đăng cai.

Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng nhất trí với đề nghị của Tư lệnh Hải quân Việt Nam về tiếp tục duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa Hải quân hai nước. Về việc một số ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Thái Lan, phía Hải quân Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Hải quân Việt Nam để tuyên truyền và giải quyết một cách hiệu quả…

Buổi tối cùng ngày, Tư lệnh Hải quân Việt Nam mở tiệc chúc mừng đoàn Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Trước đó, Đô đốc Naris Pratoomsuwan đã đến chào xã giao thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn sẽ tham quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại TP. Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Thủ đô Hà Nội.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng-Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn