Tư lệnh Hải quân dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 tại Vùng 2

HQ Online -

Sáng 24/6, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đảng ủy Vùng 2 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050 của Đảng ủy Quân chủng và mệnh lệnh huấn luyện hàng năm của Tư lệnh Hải quân. Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có chiều sâu, kết hợp chặt chẽ huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng đã bám sát phương hướng, phương châm, mục tiêu, đột phá; có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả; nâng cao trình độ và khả năng làm chủ VKTBKT. Vùng đã hoàn thành tốt các cuộc diễn tập, huấn luyện hiệp đồng với quy mô, lực lượng, phương tiện, chất lượng ngày càng cao; sát thực tế, sát phương án chiến đấu và bắn các loại vũ khí đặc chủng... Công tác huấn luyện của Vùng đã góp phần nâng cao khả năng SSCĐ, sức mạnh tổng hợp, xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đủ khả năng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa được phân công quản lý.

Thời gian tới, Đảng ủy Vùng 2 tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân; xác định huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm của toàn Vùng; thường xuyên đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Toàn Vùng tiếp tục huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và VKTBKT; thực hiên nghiêm đột phá huấn luyện; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

 Đại tá Nguyễn Anh Tuấn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được trong công tác huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 trong những năm qua.

Đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu: Đảng ủy Vùng 2 tiếp tục quán triệt tốt công tác huấn luyện chiến đấu; nâng cao năng lực, lãnh đạo, chỉ huy nhất là đối với cán bộ chủ trì các đơn vị. Toàn Vùng tập trung đột phá vào các khâu yếu, mặt yếu; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế; tổ chức có hiệu quả các hội thi, hội thao, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, cùng với các đơn vị trong toàn Quân chủng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích tốt trong công tác huấn luyện 10 năm qua.

Tin, ảnh: Văn Đường, Minh Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn