Tư lệnh Hải quân dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số

HQ Online -

Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 27/7, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại bia di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển (Bến K15) Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Tham gia đoàn có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm và các đại biểu dâng hương tại Bến K15 Đồ Sơn

Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân (Đoàn tàu Không số). Đoàn có nhiệm vụ mở con đường vận tải chiến lược trên biển để kịp thời chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm dâng hương các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số

Chỉ sau gần một năm nghiên cứu, chuẩn bị, đêm 11/10/1962, chiếc tàu gỗ gắn máy đầu tiên của Đoàn đã bí mật xuất phát từ Bến K15 Đồ Sơn (Hải Phòng) chở hơn 30 tấn vũ khí vào cập bến Vàm Lũng (Cà Mau) an toàn. Từ thời điểm đó Đường Hồ Chí Minh trên biển chính thức được khai thông, mở ra dấu mốc mới về con đường huyền thoại trên Biển Đông.

Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng, liệt sĩ tại Bảo tàng Hải quân

Với tinh thần mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, tất cả vì miền Nam ruột thịt, trong suốt 14 năm làm nhiệm vụ (1961-1975), tuyến đường vận tải quân sự chiến lược trên biển đã huy động hàng nghìn lượt tàu thuyền, vận chuyển gần 110 nghìn tấn vũ khí trang bị kỹ thuật, gần 18 nghìn cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc vào các chiến trường miền Nam... góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhiều người con ưu tú đã anh dũng hy sinh cùng con tàu, mãi nằm lại với biển khơi. Tấm gương hy sinh quả cảm của các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số đã được khắc ghi trong lòng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng và lịch sử dân tộc ta nói chung.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Hải quân

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm thành kính dâng hương, hoa cùng lễ vật lên trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn noi gương các anh, ra sức huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Tư lệnh Hải quân đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng, liệt sĩ tại Bảo tàng Hải quân.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn