
HQ Online - Chiều 8/12, tại TP. Hải Phòng, đoàn cán bộ cấp cao Hải quân Hoàng gia Campuchia do Đô đốc Tea Sokha, Tư lệnh, Tổng Thư ký Ủy ban An ninh hàng hải quốc gia làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón.

Đô đốc Đô đốc Tea Sokha duyệt Đội danh dự Hải quân nhân dân Việt Nam

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm với đại biểu Hải quân Campuchia
Tham gia đón đoàn Hải quân Campuchia, Hải quân Việt Nam có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó Tham mưu trưởng; Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị; Chuẩn Đô đốc Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng 5; Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân.

Quang cảnh buổi hội đàm
Đoàn Hải quân Campuchia có Đô đốc Srun Saroeun, Phó Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ đảo-bờ biển; Đô đốc Sam Sokha, Phó Tư lệnh; Đô đốc Tea Bunleam, Phó Tổng thư ký Ủy ban An ninh hàng hải quốc gia; Phó Đô đốc Mey Dina, Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Ream; Phó Đô đốc Non Sophat, Phó Tham mưu trưởng; Chuẩn Đô đốc Phorn Rithysak, Phó Tham mưu trưởng; Chuẩn Đô đốc Cheung Chhay, Giám đốc Học viện Hải quân; Chuẩn Đô đốc Sean Vathna, Phó Cục trưởng, Cục Kế hoạch Ủy ban An ninh hàng hải quốc gia; Thiếu tướng Leang Sovannara, Tùy viên quân sự Campuchia tại Việt Nam.

Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Tư lệnh Hải quân Campuchia hội đàm
Sau lễ đón, Tư lệnh Hải quân hai nước tổ chức hội đàm. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác Hải quân Campuchia đã đến thăm Hải quân Việt Nam. Tư lệnh Hải quân Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống từ lâu đời. Ngày nay truyền thống tốt đẹp không ngừng được củng cố, giữ gìn và phát huy.
Hợp tác quốc phòng giữa 2 nước thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.
Hợp tác hải quân luôn là điểm sáng của quan hệ quốc phòng Việt Nam - Campuchia. Hai bên đã triển khai rộng rãi trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, huấn luyện, đào tạo, viện trợ hậu cần - kỹ thuật…
Cơ chế tuần tra chung đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên vùng nước lịch sử và vùng biển giáp ranh giữa hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như khu vực và trên thế giới.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tặng Đô đốc Tea Sokha biểu trưng Hải quân Việt Nam
Thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy quan hệ, hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Campuchia, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề xuất duy trì trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp tuần tra chung trên biển.
Hai bên nghiên cứu cơ chế trao đổi thông tin về tình hình ngư dân vi phạm vùng biển của nhau để phối hợp xử lý hiệu quả trong thời gian sớm nhất, trên tinh thần nhân đạo.
Về đào tạo, Tư lệnh Hải quân Việt Nam giao cho Học viện Hải quân và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân sẽ tiếp tục nhận đào tạo giúp Hải quân Campuchia theo chỉ tiêu thống nhất của trên.

Tư lệnh Hải quân Campuchia ghi số lưu niệm
Đô đốc Tea Sokha bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam và chân thành cảm ơn sự đón tiếp trang trọng, chu đáo dành cho đoàn. Tư lệnh Hải quân Campuchia cũng bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ vô tư trong sáng, sự hy sinh của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây.
Đô đốc Tea Sokha mong muốn tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác hiệu quả, thiết thực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Buổi tối cùng ngày, Tư lệnh Hải quân Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu cấp cao Hải quân Campuchia.
Nhân dịp chuyến thăm, đoàn cán bộ cấp cao Hải quân Campuchia thăm Lữ đoàn 679, Vùng 1 và tham quan một số di tích lịch sử tại Hải Phòng, Hà Nội.
Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Đặng Tùng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn