Trưởng ngành sáng tạo

HQVN -

Đến Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 354, Vùng 3 Hải quân, chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ nhắc nhiều về Đại úy Võ Văn Nguyên, Ngành trưởng Ngành lắp ráp tổng hợp, Trạm 63. Anh là một tấm gương sáng của đơn vị trong thực hiện phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thực hiện Cuộc vận động 50.

 

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự, Nguyên được biên chế về công tác tại Trạm 63. Trên cương vị ngành trưởng, anh có nhiệm vụ quản lý, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra, niêm cất, nâng cấp các loại ngư lôi phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, SSCĐ. Nguyên luôn dành nhiều thời gian để nghiên cứu tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo quản, niêm cất VKTBKT.

Đại úy Võ Văn Nguyên

Đơn vị thường xuyên tháo lắp thân ngư lôi từ container, phải mất nhiều thời gian và nhân lực. Trong quá trình tháo lắp, thân ngư lôi có nguy cơ bị va đập, móp méo cơ khí, dễ xảy ra mất an toàn trong thao tác vận chuyển. Trăn trở về điều này, Võ Văn Nguyên cùng với nhân viên trong ngành đã nghiên cứu chế tạo thành công giá tháo lắp thân ngư lôi từ container. Trước đây, mỗi lần tháo lắp ngư lôi cần 4 đến 5 người thì nay chỉ cần 2 người thực hiện tháo lắp dễ dàng và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau khi hoàn thiện, sản phẩm đã phát huy tốt hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Sáng kiến “Giá tháo, lắp thân ngư lôi từ container” đã đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 19 năm 2018; đạt Giải C Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh năm 2019 của Quân chủng Hải quân. 

Nhận xét về Võ Văn Nguyên, Thiếu tá Phạm Ngọc Quang, Chính trị viên Trạm 63 cho biết: “Đồng chí Nguyên là cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần sáng tạo, ham học hỏi, sâu sát, tỉ mỉ trong công việc. Đồng chí luôn chủ động trong huấn luyện, hướng dẫn cán bộ, nhân viên trong ngành nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ VKTBKT. Ngoài ra, Nguyên luôn xung kích đi đầu tham gia các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị”.

Tích cực học tập, rèn luyện, Đại úy Võ Văn Nguyên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019; được thủ trưởng Bộ Tư lệnh tặng Bằng khen năm 2019 và nhiều phần thưởng khác.

         Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn