Trường Đại học Hàng hải quốc gia Liên bang Nga thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân

HQ Online -

Chiều 10-7, tại Hải Phòng, Đoàn cán bộ Trường Đại học Hàng hải quốc gia Liên bang Nga do ông Sergey A Ogay, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh thân mật tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn

Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà nhấn mạnh: Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ truyền thống hữu nghị từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ hiệu quả trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân Việt Nam hy vọng trên quan hệ truyền thống tốt đẹp, thời gian tới, Trường Đại học Hàng hải quốc gia Liên bang Nga và Hải quân Việt Nam sẽ có sự hợp tác hiệu quả, nhất là tổ chức các chuyến thăm, trao đổi đoàn và đào tạo cán bộ.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà tặng ông Sergey A Ogay, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng Hải quốc gia Liên bang Nga biểu trưng Hải quân nhân dân Việt Nam

Ông Sergey A Ogay cảm ơn sự tiếp đón thân tình, hữu nghị của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Ông bày tỏ niềm khâm phục Hải quân nhân dân Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đồng thời đánh giá cao tinh thần ham học hỏi, sáng tạo của các học viên Việt Nam đã và đang học tập ở Trường Đại học Hàng hải quốc gia Liên bang Nga. Bên cạnh đó, ông cũng mong muốn Thuyền buồm mang tên “Hy vọng” của Trường sẽ được giao lưu với Thuyền buồm “Lê Quý Đôn” của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn