Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân: Thực hiện tốt “mục tiêu kép”

HQVN -

Chúng tôi có mặt tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Hải quân vào dịp nhà trường phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng, kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021). Đợt thi đua là động lực để cán bộ, giảng viên và học viên toàn trường tiếp tục thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa dạy tốt học tốt, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Mình vẫn diễn biến phức tạp nhưng thầy và trò Trường CĐKT Hải quân vẫn miệt mài với nhiệm vụ dạy và học. Vào thăm các lớp học ở giảng đường chúng tôi thấy việc duy trì học tập và ôn luyện rất nghiêm túc. Thầy say sưa giảng bài, trò tích cực xung phong phát biểu, tạo nên không khí học tập rất sôi nổi.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, 100% cán bộ, giảng viên phải mang khẩu trang và kính chắn giọt bắn khi đứng lớp. Các học viên cũng phải mang khẩu trang và ngồi giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Trung sĩ Lê Ngọc Anh, Học viên Lớp LTĐT2 cho biết: “Mặc dù dịch bệnh tác động rất nhiều đến việc học tập nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt về tinh thần và tâm lý để vừa học vừa chống dịch. Càng trong gian khó, chúng tôi càng nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong học tập”.

  Giờ học thực hành của học viên trên mô hình hệ thống máy điều khiển bắn ngư lôi

Ngoài thao trường, cái nắng oi bức cuối mùa khô vẫn không ảnh hưởng đến tinh thần luyện tập hăng say của cả thầy và trò. Các lớp được chia nhỏ thành từng bộ phận, mỗi bộ phận được bố trí, sắp xếp đúng theo khoảng cách bảo đảm an toàn trong quá trình lên lớp và duy trì tập luyện.

Trung sĩ Võ Minh Luân, Học viên Lớp HL30 chia sẻ: “Những ngày này mỗi học viên chúng tôi đều quyết tâm học tập tốt, rèn luyện nghiêm để giành những bông hoa điểm mười tri ân đến các thầy cô. Dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng cả thầy và trò đều quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa học tốt, rèn nghiêm vừa chống dịch thành công”.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học 2020-2021 giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của trường được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Nội dung, chương trình đào tạo được chuẩn hóa và hoàn thiện hơn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước đáp ứng được yêu cầu đào tạo trong điều kiện mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn trường luôn đoàn kết, phát huy nội lực, từng bước khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với phát huy nội lực trong công tác giáo dục, đào tạo, trường còn thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục. Trường phối hợp với Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu tổ chức lớp bồi dưỡng chứng chỉ kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản; phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tổ chức đào tạo lớp cử nhân tiếng Anh và lớp tiếng Anh A2 cho cán bộ, giảng viên. Nhà trường tổ chức xét và công nhận giảng viên giỏi cho 25 đồng chí cấp trường và đề nghị 3 giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

 Quân y tổ chức tập huấn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học viên

Thượng tá Nguyễn Sỹ Vinh, Trưởng phòng Đào tạo cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo, trường đã xây dựng mới 14 chương trình khung cho các đối tượng, 246 chương trình chi tiết, điều chỉnh bổ sung 39 chương trình; hoàn thiện chương trình khung thời chiến và nghiệm thu 94 bộ ngân hàng câu hỏi thi mới, 56 bộ ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần. Trường cũng đang thực hiện 1 đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu, 2 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Quân chủng… Điều này khẳng định sự nỗ lực của cán bộ, giảng viên toàn trường nói chung và Phòng Đào tạo nói riêng”.

Bước vào năm học 2021-2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại địa bàn đơn vị đóng quân. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của các cấp về công tác giáo dục, đào tạo; tập trung xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo của nhà trường giai đoạn 2021-2030”. Toàn trường triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị” và đề án kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2020-2030, định hướng những năm tiếp theo.

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian tới, Trường CĐKT Hải quân tiếp tục kết hợp nâng cao chất lượng đào tạo với xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực; triển khai thực hiện có hiệu quả đột phá “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo tiêu chuẩn giảng viên trường cao đẳng”. Mỗi học viên luôn thắp sáng khát vọng của tuổi trẻ bằng niềm đam mê, nỗ lực học tập giỏi, rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học.

Bài, ảnh: Hoàng Hà

Năm 2021, Trường CĐKT Hải quân tổ chức đào tạo cho 38 lớp, 836 học viên với 6 loại hình đào tạo. Kết quả học tập gần 98% đạt yêu cầu; hơn 44% khá, giỏi; kết quả tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu; gần 40% khá, giỏi”.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn