Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thăm, làm việc tại Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

HQ Online -

Ngày 13-1, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn.

Cán bộ TCT Tân cảng đón đồng chí Nguyễn Văn Bình

Đoàn công tác đã nắm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 57-KL/TW ngày 16-9-2019 của Bộ Chính trị về việc “Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”; Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Theo đó, TCT Tân cảng Sài Gòn là doanh nghiệp có định hướng chiến lược phát triển kinh doanh trên 3 ngành nghề chính, gồm: Khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải và các ngành kinh tế biển. TCT là nhà khai thác cảng container chuyên nghiệp, hiện đại và lớn nhất Việt Nam với gần 50% thị phần cả nước, TOP 20 cụm cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới; cung cấp dịch vụ logistics trọn gói bên thứ 3 (3PLs) chuyên nghiệp; liên tiếp đứng đầu TOP 20 doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam; chiếm 65% thị phần vận tải container bằng sà lan tuyến TP. Hồ Chí Minh - Cái Mép; 70% thị phần tuyến đồng bằng sông Cửu Long; 43% thị phần tuyến sà lan Việt Nam – Cam-pu-chia. Vận tải và các ngành kinh tế biển chiếm 20% thị phần vận tải biển nội địa với đội tàu 4 chiếc; dẫn đầu về lĩnh vực cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí; cung ứng hậu cần cho các đơn vị Hải quân; tham gia xây dựng âu tàu, làng chài, dịch vụ hậu cần nghề cá cho ngư dân tại các vùng biển, đảo chiến lược và làm nòng cốt phát triển kinh tế ở các vùng biển, đảo khó khăn...

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: TCT Tân cảng Sài Gòn đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đạt được nhiều kết quả nổi bật; trong đó, đơn vị đã triển khai thực hiện đúng chủ trương về “Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh”, lực lượng, phương tiện và các cơ sở cảng, kho bãi, thiết bị của Tân cảng đều mang tính lưỡng dụng quốc phòng - kinh tế, sẵn sàng thực hiện các phương án chuyển đổi mục đích thực hiện nhiệm vụ quân sự khi có yêu cầu; thực sự là mô hình tiêu biểu, điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng, góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tặng quà và chúc tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động TCT Tân cảng Sài Gòn đón Xuân Canh Tý an khang, thịnh vượng, thi đua sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả cao, lập nhiều chiến công trong năm mới 2020.

                                           Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn