Trung tướng Nguyễn Trọng Bình dự khai giảng năm học 2023-2024 tại Học viện Hải quân

HQ Online -

Chiều 22/9, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo. Tham dự có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân; Trần Hoà Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu

Năm học 2022-2023, Học viện Hải quân đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích mới. Học viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, xây dựng nhà trường theo định hướng mô hình nhà trường thông minh.

Năm học 2022-2023, Học viện có 14 đồng chí bảo vệ khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp bằng ngoại ngữ, 61 học viên đạt giỏi trong năm học, 9 học viên giỏi toàn khóa, tỷ lệ phong quân hàm trung úy tăng 3,13%. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục dần được chuẩn hoá, trên 85% có trình độ sau đại học, 18,6% tiến sĩ, 5 phó giáo sư, 3 đồng chí đã hoàn thành bảo vệ chức danh giáo sư, phó giáo sư cấp cơ sở.

Các đại biểu dự lễ khai giảng

Năm học 2023-2024, Học viện Hải quân tiếp tục thực hiện đề án, kế hoạch đổi mới giáo dục-đào tạo, nhất là chuyển đổi số, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo; phát huy nguồn lực xây dựng nhà trường tinh, gọn, mạnh, hiện đại, theo mô hình nhà trường thông minh, bảo đảm nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng tác chiến, chiến trường biển đảo và TBKT mới.

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hải quân trong thời gian qua. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu năm học 2023-2024 Học viện Hải quân cần tiếp tục xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; cơ quan, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu; cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ đề cao trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình động viên các học viên khóa mới

Học viện Hải quân cần nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra, khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục-đào tạo; xây dựng môi trường văn hoá, đào tạo quân sự chính quy, chuẩn mực; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao; phát triển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành, chuyên sâu chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài quân đội, giữa nhà trường với đơn vị; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục-đào tạo theo hướng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn