thứ tư, 17/9/2025 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Tin tức - Sự kiện|

      thứ tư, ngày 17/9/2025 • 14:25

      |
      119
      Trung tướng Đỗ Xuân Tụng: Các tham luận phải có tính sáng tạo, điểm nhấn, điểm mới

      Trung tướng Đỗ Xuân Tụng: Các tham luận phải có tính sáng tạo, điểm nhấn, điểm mới

      HQ Online -

      Sáng 17/9, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị thông qua tham luận vào các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Sở chỉ huy Tổng cục Chính trị kết nối trực tuyến tới 47 điểm cầu toàn quân. Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

      Trung tướng Đỗ Xuân Tụng: Các tham luận phải có tính sáng tạo, điểm nhấn, điểm mới

      Trung tướng Đỗ Xuân Tụng chủ trì hội nghị. Ảnh: Báo QĐND

      Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; lãnh đạo một số tổng cục và đại biểu một số cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

      Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân có Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Hải quân; thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, thủ trưởng các phòng ban chức năng Quân chủng.

      Phó Đô đốc Nguyễn An Phong dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

      Tại hội nghị, Trung tướng Bùi Công Chức, Cục trưởng Cục Tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị tham luận vào văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

      Theo đó, đến ngày 13/9/2025, cơ quan đã nhận được 50 bài tham luận của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 16 tham luận về công tác quân sự quốc phòng; 10 tham luận về công tác đảng, công tác chính trị; còn lại là tham luận thuộc 6 lĩnh vực khác gồm: hậu cần, kỹ thuật; công nghiệp quốc phòng; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đối ngoại quốc phòng; tài chính, kinh tế, kế hoạch và đầu tư; pháp chế, thanh tra, tư pháp.

      Báo cáo của Cục Tổ chức nêu rõ, các đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương và sự phân công của Tổng cục Chính trị; chuẩn bị nội dung phát biểu nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát vào chủ đề và dự thảo văn kiện của Quân ủy Trung ương. Các tham luận có bố cục, dung lượng và cách tiếp cận cơ bản phù hợp, rõ ràng, một số tham luận đề xuất các biện pháp cụ thể, khả thi trong triển khai thực hiện nhiệm kỳ tới.

      Trung tướng Đỗ Xuân Tụng: Các tham luận phải có tính sáng tạo, điểm nhấn, điểm mới

       Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu gợi mở, định hướng một số nội dung tại hội nghị. Ảnh: Báo QĐND

      Bên cạnh các ưu điểm là chủ yếu, báo cáo của Cục Tổ chức và ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị cũng chỉ ra một số điểm đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh, bảo đảm chất lượng, nâng tầm của tham luận tại đại hội.

      Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị tham luận của các đảng bộ và các đại biểu được phân công phát biểu tham luận.

      Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ghi nhận, đánh giá hầu hết các đại biểu đã dành nhiều tâm huyết, thời gian, trí tuệ để xây dựng bài tham luận; mỗi tham luận có những điểm độc đáo, giá trị riêng; nhiều tham luận đã làm rõ được cả mặt lý luận và thực tiễn trong các văn kiện trình đại hội.

      Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

      Bên cạnh những điểm mạnh trên, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng chỉ ra những điểm còn hạn chế ở một số tham luận. Nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của nội dung tham luận tại đại hội, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu các đại biểu được phân công phát biểu tham luận nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng và đại biểu tại hội nghị. Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư thời gian, tâm huyết, trí tuệ để hoàn thiện tham luận bảo đảm đạt chất lượng cao nhất, góp phần vào thành công chung của đại hội.

      Tổng Bí thư Tô Lâm: Định hướng phát triển đô thị, nông thôn tương xứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

      Sáng 17-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tình hình 3 năm triển khai thực hiện N...

      Trung tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh, các nội dung phát biểu cần bảo đảm đi thẳng vào nội dung, làm rõ một số vấn đề, giải pháp; khuyến khích các tham luận có tính sáng tạo, có điểm nhấn, điểm mới. Đồng thời, lưu ý các tham luận phải có đầy đủ tính lý luận, thực tiễn, bảo đảm xứng với tầm vóc của đại hội. Các ý kiến cũng cần mạnh dạn nêu lên những hạn chế, khuyết điểm cả trong báo cáo chính trị cũng như của đơn vị để thể hiện tính chiến đấu.

      Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

      Cùng với đó, cần rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị những vấn đề lớn, trọng tâm, cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể, rõ ràng, bảo đảm phù hợp thực tiễn, có tính khả thi. Các giải pháp cần bảo đảm chất lượng, có điểm nhấn, tầm nhìn chiến lược, tránh chung chung, dàn trải.

      Ngoài các nội dung trên, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng thống nhất các vấn đề liên quan đến hình thức, bố cục, dung lượng, văn phong của bài tham luận, phong thái phát biểu của các đại biểu tại đại hội. Trong đó lưu ý, đối với các ý kiến phát biểu trực tiếp, cần phải tuân thủ nghiêm quy định về thời gian; song, đối với bản tham luận sử dụng để in kỷ yếu, có thể linh hoạt cho phép dung lượng dài hơn nếu nội dung thật sự hay, giá trị. 

      Tin, ảnh: Thảo My

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan