Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển

HQ Online -

Sáng 13/1, Trung tá Nguyễn Công Chính, Chính trị viên đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Lúc 21 giờ 40 phút, ngày 12/1, sau khi điều trị vết thương, sức khỏe của bệnh nhân Đỗ Như Đức, ngư dân tàu cá PY 92549 TS đã ổn định. Các y, bác sĩ Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa đã cấp thuốc và đưa anh Đức trở về tàu cá an toàn.

Ngư dân Đỗ Như Đức được đưa vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu

Trước đó, lúc 7 giờ, ngày 12/1, trong quá trình sửa máy tàu, anh Đức bị máy mài sắt văng ra, cắt vào cẳng chân trái, vết thương sâu 2 cm, dài 15 cm, chảy nhiều máu. Đến 20 giờ 40 phút cùng ngày, kíp y, bác sĩ Trung tâm Y tế  thị trấn Trường Sa đã tiếp nhận và tổ chức điều trị cho bệnh nhân: Rửa, sát trùng vết thương và khâu 7 mũi.

Trong quá trình tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Nguyễn Ninh, Quý Cường

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn