Trung tâm Huấn luyện Vùng 2: Điểm sáng trong công tác huấn luyện, đào tạo

Thượng tá Vũ Mạnh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm

HQ Online -

Những năm qua, Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân đã từng bước vượt qua khó khăn, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, trở thành địa chỉ tin cậy trong huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), đào tạo hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật (HSQCMKT), khẳng định là một điểm sáng trong công tác huấn luyện, đào tạo của Quân chủng Hải quân.

Ngày 24/4/2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 1371/QĐ-BQP thành lập Trung tâm Huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và dự bị động viên; đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ khối tàu, khối binh chủng; tập huấn nghiệp vụ, tổ chức thi bậc thợ kỹ thuật theo yêu cầu của Quân chủng và Bộ Tư lệnh Vùng.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện CSM năm 2025 tại Trung tâm

Những ngày đầu thành lập, Trung tâm còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, doanh trại, thao trường, học cụ, tài liệu giảng dạy. Đội ngũ cán bộ còn mỏng, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều… Tuy nhiên, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn đơn vị đã nêu cao quyết tâm chính trị, trách nhiệm, nỗ lực, cầu thị, đoàn kết, đồng cam, cộng khổ trong thực hiện mọi nhiệm vụ.

Cán bộ chủ trì các cấp đã có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, phát huy tốt nội lực, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của cơ quan, đơn vị bạn. Nhờ vậy mà Trung tâm đã nhanh chóng ổn định về mọi mặt; cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ được giao.

Chất lượng huấn luyện, đào tạo, khả năng SSCĐ của Trung tâm không ngừng được nâng cao. Đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, trong đó huấn luyện cho gần 3.500 CSM, hơn 300 chiến sĩ vệ binh, đào tạo hơn 330 hạ sĩ quan chỉ huy và gần 1.000 HSQCMKT với 10 chuyên ngành khác nhau, tổ chức thành công lớp học tiếng Trung cho Quân chủng Hải quân đạt kết quả tốt.

CSM thực hiện nghi thức trong Lễ tuyên thệ

Đảng ủy Trung tâm đã chỉ đạo các cấp ủy nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng nghị quyết, đề cao tự phê bình và phê bình, lồng ghép nội dung, chỉ tiêu thi đua trong huấn luyện với việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, năng lực, tác phong công tác tốt, thực sự tiền phong gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Hằng năm, có 100% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, 90% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (100% cán bộ chủ trì hoàn thành tốt nhiệm vụ). Không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý; 100% tổ chức đoàn, hội phụ nữ và hội đồng quân nhân đạt vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, hiệu quả.

CSM được chỉ huy đơn vị giới thiệu về mô hình học cụ huấn luyện

Thời gian tới, trong tiến trình đổi mới và sắp xếp tổ chức lực lượng Quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, Trung tâm đã chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức trước mắt. Đơn vị tiếp tục đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, tuyển chọn công dân nhập ngũ, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo.

Cấp ủy các cấp luôn cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành các chương trình hành động thiết thực, phù hợp với thực tiễn đơn vị.

Trung tâm xác định, hằng năm hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng, kết quả huấn luyện các nội dung 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi (50% giỏi); mỗi năm có ít nhất từ 1 đến 2 tiểu đoàn và 1 đến 2 đại đội đạt đơn vị huấn luyện giỏi, đơn vị huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao giỏi; Trung tâm được Bộ Quốc phòng tặng thưởng cờ thi đua. Đơn vị không có vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

CSM luyện tập các bài bắn súng bộ binh 

Trung tâm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, tạo chuyển biến rõ nét về năng lực SSCĐ, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Xây dựng Đảng bộ Trung tâm vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao. Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân luôn vững mạnh.

Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương; sáng tạo, kiên cường; vững bước tiến lên”, mỗi cán bộ, chiến sĩ, học viên Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 tiếp tục phấn đấu vượt khó, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

5 năm qua, Trung tâm được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thi đua, Bằng khen và danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen và Cờ thi đua; có 2 tập thể và 3 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, 3 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 32 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 5 tập thể và 33 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn