Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Song Tử Tây: Khắc phục xong hỏng hóc cho tàu cá BĐ 95630 TS

HQ Online -

Sau 3 ngày tích cực sửa chữa, sáng 5-1, Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Song Tử Tây, Hải đoàn 128 phối hợp với cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây đã khắc phục xong hỏng hóc cho tàu cá BĐ 95630 TS.

Trước đó, tàu cá BĐ 95630 TS đang khai thác hải sản trên vùng biển huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cách đảo Song Tử Tây 150 hải lý thì bị hỏng hộp số và được một tàu cá lai kéo về Âu tàu Song Tử Tây.

Thợ sửa chữa Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Song Tử Tây khắc phục hỏng hóc cho Tàu cá BĐ 95630 TS

Nguyên nhân hỏng hóc của tàu cá do bị gẫy các bu lông liên kết giữa đĩa giảm chấn với trục bánh đà. Mặc dù khoang máy tàu chật hẹp, khó thao tác nhưng đội ngũ thợ sửa chữa đã khắc phục khó khăn, dùng máy khoan ta rô lại và lắp các bu lông mới để liên kết chắc chắn.

Trước khi rời đảo, chỉ huy đảo Song Tử Tây đã hỗ trợ một số nhu yếu phẩm, rau xanh cho ngư dân.

Tàu BĐ 95630 TS do ông Phạm Ngọc Liên, sinh năm 1974, quê ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm Thuyền trưởng. Trên tàu có 6 ngư dân.

Chỉ huy đảo Song Tử Tây tặng nhu yếu phẩm cho 2 tàu cá

Cùng trong buổi sáng 5-1, Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Song Tử Tây đã hướng dẫn và giúp đỡ Tàu cá BĐ 97949 TS bị hỏng máy phát điện. Do vật tư thay thế là loại đặc chủng nên đội thợ sửa chữa đã hướng dẫn để tàu cá vào bờ thay thế.

Tàu BĐ 97949 TS do ông Huỳnh Thân, sinh năm 1980, quê ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm Thuyền trưởng.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng-Đăng Hồng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn