Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

HQ Online -

Chiều 18-2, tại Hải Phòng, Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trung tâm (18-2-1960 - 18-2-2020). Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân dự và phát biểu chúc mừng.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP Trung tâm 47 đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã lập nên những chiến công thầm lặng góp sức cùng các lực lượng của Quân chủng Hải quân và quân dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu chúc mừng

Trong quá trình xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP của Trung tâm đã tích cực chủ động, khắc phục khó khăn, mưu trí sáng tạo, lập công tập thể, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trung tâm 47 đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian qua đồng thời yêu cầu: Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm tiếp tục tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo đúng phương châm, sát phương án tác chiến và vũ khí, trang bị được biên chế; tăng cường rèn luyện xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức; khuyến khích cán bộ, nhân viên tự học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và theo kịp sự phát triển của trang bị, khí tài mới, hiện đại.....

 Tin, ảnh: Quang Thanh, Đức Tuấn

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân đã được Nhà nước tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Hải quân.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn