Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

HQ Online -

Từ 29 đến 31-10, tại tỉnh Thái Nguyên, Thư viện tỉnh phối hợp với Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên tổ chức Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” cho học sinh, sinh viên.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Tại triển lãm, sinh viên Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã được tham quan hơn 600 tư liệu, bao gồm: 300 bản sách về biển, đảo Việt Nam; sách về các đảo thuộc quần đảo Trường Sa; 113 bản đồ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX của Việt Nam, phương Tây và các nước trong khu vực; các loại châu bản triều Nguyễn, Atlat… ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Long Chuyên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật Hải quân đã giới thiệu Chuyên đề “Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới” cho gần 1.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên.

Tin, ảnh: Sơn Giang, Văn Nam

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn