
HQVN -Xác định sâm Ngọc Linh là cây trồng chủ lực, các địa phương miền núi phía tây nam thành phố nỗ lực mở rộng vùng trồng, huy động đa dạng nguồn lực tặng cây giống, hạt giống sâm Ngọc Linh giúp các hộ dân phát triển vườn sâm, mở ra cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 gắn với chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thủy điện, cuối tháng 8/2025, UBND xã Trà Tập phối hợp với Công ty CP Thủy điện Nước Biêu tổ chức trao 3.000 hạt giống sâm Ngọc Linh cho 15 hộ dân.
Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập Ngô Tấn Lạc cho biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thủy điện trên địa bàn xã do Công ty CP Thủy điện Nước Biêu hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận hạt sâm, các hộ dân đã tiến hành gieo ươm cẩn thận để chuẩn bị cho vụ trồng vào giữa năm sau.
Thực hiện Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND do HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) ban hành về cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, giữa tháng 11/2025, UBND xã Trà Linh tổ chức trao hỗ trợ 12.096 cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi cho 227 hộ dân trên địa bàn.
Đại diện Phòng Kinh tế UBND xã Trà Linh cho biết, theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND do UBND thành phố ban hành ngày 17/10/2025 về phê duyệt đơn giá cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi năm 2025, do Trung tâm Phát triển sâm Ngọc linh và Dược liệu cung ứng, mỗi cây giống sâm Ngọc Linh có giá 155 nghìn đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 80%, người dân đối ứng 20% giá mua cây giống.

Anh Trần Văn Thánh (thôn 7, xã Trà Linh) được hỗ trợ 50 cây sâm giống trị giá 7,75 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 80% tương ứng 6,2 triệu đồng. Gia đình anh đối ứng 20%, tương ứng 1,55 triệu đồng.
“Nếu không được sự hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, gia đình tôi rất khó để có được 50 cây sâm giống này. Đây là nguồn sinh kế quý giá. Gia đình tôi sẽ trồng, chăm sóc và giữ gìn cẩn thận để được thu hoạch, cải thiện kinh tế gia đình”, anh Thánh chia sẻ.
Bên cạnh ngân sách thành phố hỗ trợ, từ tháng 8/2025, UBND xã Trà Linh chủ động kêu gọi các doanh nghiệp, hộ trồng sâm, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ hạt giống, cây giống sâm Ngọc Linh để trao cho các hộ khó khăn có nhu cầu trồng sâm thoát nghèo.

Kết quả, có 24 doanh nghiệp và hộ dân trồng sâm Ngọc Linh ủng hộ hơn 7.000 cây giống sâm 1 năm tuổi trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận, UBND xã Trà Linh trao cho 21 hộ nghèo tại xã Trà Linh và 12 hộ thuộc các xã Nam Trà My, Trà Leng, Trà Vân và Trà Tập, mỗi hộ 200 cây sâm giống.
Tại các địa phương còn hình thành các tổ khuyến nông cộng đồng, hợp tác xã, nhóm hộ hỗ trợ bà con trong kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây sâm.
Tại Hợp tác xã Cộng đồng Ngọc Linh (xã Trà Linh), để bảo đảm nguồn nguyên liệu, đơn vị thuê 10ha đất rừng, vận động 15 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia sản xuất và liên kết với 19 nhóm hộ trên địa bàn xã để trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu. Chị Hồ Thị Mười, Giám đốc Hợp tác xã Cộng đồng Ngọc Linh cho biết, nhờ phát triển vườn sâm đạt hiệu quả, nhiều hộ đồng bào Xơ Đăng trên địa bàn đã thoát nghèo.
Theo thống kê của UBND xã Trà Linh, tính đến nay, toàn xã có khoảng 685,7ha rừng được cho thuê để phát triển vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh; trong đó có 35 nhóm hộ (336 hộ) và 14 doanh nghiệp. Sản lượng sâm hằng năm đạt khoảng 100 tấn. Đây chính là cây dược liệu có giá trị kinh tế cao nhất ở vùng núi Trà Linh hiện nay, giúp hàng trăm hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu tại quê hương.
Nguồn: https://baodanang.vn/trao-sam-giong-mo-co-hoi-thoat-ngheo-3310869.html
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn