Trao Bằng "Tổ quốc ghi công" đến gia đình liệt sĩ Đặng Đình Thành

HQ Online -

Sáng 22/10, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức công bố quyết định, trao Bằng "Tổ quốc ghi công" đến thân nhân, gia đình liệt sĩ Đặng Đình Thành.

Đại tá Lê Anh Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 1 phát biểu tại buổi lễ

Thượng úy Đặng Đình Thành sinh ngày 5/4/1985, nhập ngũ tháng 2/2005, nguyên là Trạm trưởng Trạm ra đa 490, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân. Quá trình công tác tại đơn vị, dù ở cương vị nào đồng chí Thành cũng luôn tích cực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của người quân nhân cách mạng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng úy Thành đã hy sinh ngày 10/7/2019.

Thân nhân gia đình liệt sĩ Đặng Đình Thành

Ngày 27/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1338/QĐ-TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Đặng Đình Thành.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 1 và lãnh đạo thị xã Nghi Sơn trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đến gia đình liệt sĩ  Đặng Đình Thành

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Anh Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Vùng đã thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sỹ Vùng 1 đối với công lao, sự hy sinh của Thượng úy Đặng Đình Thành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời khẳng định chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của toàn xã hội.

                                                          Tin, ảnh: Văn Huy, Hoàng Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn