TP.Hải Phòng: Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang

HQ Online -

Tối 2-1, tại Khu di tích Bạch Đằng Giang, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang và chương trình nghệ thuật "Hào khí Bạch Đằng Giang". Tới dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, TP. Hải Phòng và các tỉnh, thành phố bạn...

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Hào khí Bạch Đằng Giang"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ

Khu di tích Bạch Đằng Giang được xây dựng tại vùng đất Tràng Kênh-Bạch Đằng (huyện Thủy Nguyên). Vùng đất này là địa danh nổi tiếng với 3 trận thủy chiến hào hùng của cha ông ta chống quân xâm lược. Những trận chiến lịch sử vang dội đó gắn liền với tên tuổi các bậc hào kiệt: Vua Lê Đại Hành, Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Đức Vương Ngô Quyền.

Từ năm 2008 đến 2016, các công trình trong khu di tích đã lần lượt được xây dựng, tạo nên một quần thể di tích hoành tráng gồm: Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Linh từ Tràng Kênh thờ Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đền Tràng Kênh Vọng Đế thờ Đức Vua Lê Đại Hành, đền Bạch Đằng Giang thờ Đức Ngô Quyền Vương, Trúc Lâm Tự Tràng Kênh, đền thờ Thánh Mẫu và nhiều công trình khác...

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao Bằng di tích lịch sử quốc gia cho lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng

Tại buổi lễ, chương trình nghệ thuật sử thi hoành tráng “Hào khí Bạch Đằng Giang” được hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn đã tái hiện lại những trường đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Nơi cửa sông Bạch Đằng, các bậc tiền nhân anh hùng đã lãnh đạo nhân dân ta kiên cường, anh dũng và mưu trí sáng tạo lên những chiến công vang dội, lưu danh sử sách muôn đời...

Quang cảnh lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: Khu di tích Bạch Đằng Giang được Nhà nước xếp hạng Khu di tích lịch sử quốc gia là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm của Đảng bộ và chính quyền nhân dân TP. Hải Phòng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị đặc biệt của nó. Đây là công trình phục vụ nhân dân, tuyệt đối không thu vé thăm quan, không tổ chức kinh doanh thương mại dịch vụ; không thu tiền trông giữ xe của nhân dân và du khách... Thành phố đảm bảo Khu di tích Bạch Đằng Giang sẽ thực sự trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí, khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin, ảnh: Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn