Tổng kết xây dựng công trình Công viên Đại tướng Võ Nguyễn Giáp

HQ Online -

Chiều 10-6, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị Tổng kết xây dựng công trình Công viên Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tại đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa. Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại tá Đỗ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đại biểu Công ty nghệ thuật Tân Hà Nội; nhà điêu khắc Lê Đình Bảo và đại diện các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân.

Nghệ sĩ Thu Thủy, Giám đốc Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội tặng ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Phó đô đốc Đinh Gia Thật.

Công trình Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khuôn viên đảo Sơn Ca rộng 400m2. Trung tâm công viên là bức tượng chân dung Đại tướng cao 1,76m, ngang 1,76m, được tạc từ đá sa thạch nguyên khối. Một bức tường hình vòng cung chạy thành hai cánh ôm phía sau bức tượng dài 24m, cao 2,5m. Trên hai cánh bức tường có trang trí hình sóng cuộn gắn gốm mosaic và phía trên gắn 300 bức ảnh tư liệu lịch sử in trên gốm.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đều đánh giá: Công trình Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng cao, bức tượng Đại tướng thể hiện được thần thái, sự gần gũi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cán bộ, chiến sĩ. Công trình công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tạo ra một địa điểm văn hóa, tín ngưỡng linh thiêng, là nơi sinh hoạt văn hóa, chính trị tinh thần, giúp quân dân trên đảo thêm vững tay súng để bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó đô đốc Đinh Gia Thật đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị Hải quân, Ngân hàng MB, Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội… đã hoàn thành việc xây dựng công trình với chất lượng cao, mỹ quan đẹp. Đồng chí yêu cầu Cục Chính trị Hải quân, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân và đảo Sơn Ca sớm xây dựng quy chế sử dụng công trình và có một chế độ chăm sóc đặc biệt, để hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi trường tồn cùng dân tộc, trường tồn cùng Trường Sa.

Tin, ảnh: Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn