HQ Online - Sáng 11/9, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 92 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Dự hội nghị có đại biểu các cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an…
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Hải quân dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.
Cùng dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân và 5 điểm cầu trong Quân chủng có thủ trưởng Cục Chính trị, Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, các Vùng Hải quân, Học viện Hải quân; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các đồng chí đảm nhiệm công tác dân vận trong Quân chủng.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Giai đoạn 2021-2025, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội toàn diện, có chiều sâu với hình thức sáng tạo, phù hợp thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở; nhất là trên các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng bào có đạo. Nội dung phong trào thi đua đã tập trung hướng mạnh vào những vấn đề mới, vấn đề khó từ thực tiễn đặt ra và các đơn vị, địa phương đang tập trung giải quyết.
Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ, đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; chủ động đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tạo sự ổn định, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
Toàn quân đã phát huy dân chủ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội.
Tại hội nghị, 5 ý kiến tham luận và 4 báo cáo mô hình điển hình tiên tiến bằng video clip đã phản ánh rõ nét những kết quả đã đạt được, những cách làm hay, tư duy mới, có hiệu quả thiết thực; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong thời gian tới.
Các đại biểu đã xem video clip điển hình tiên tiến “Điểm tựa lòng dân trên biển” của Quân chủng Hải quân. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác dân vận, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, đạt nhiều kết quả toàn diện, thiết thực.
5 năm qua, Quân chủng đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân với trên 400 buổi cho gần 13.400 lượt người; phối hợp tổ chức nhiều chuyến tàu, chuyến máy bay đưa gần 16.600 đại biểu các cơ quan, ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài đi kiểm tra, thăm đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc và vùng biển Tây Nam.
Quân chủng huy động trên 1.000 lượt phương tiện, gần 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn gần 1.500 ngư dân và 120 phương tiện gặp nạn trên biển; hỗ trợ xây dựng gần 350 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, trị giá gần 25 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, địa phương hơn 50.450 suất quà, trị giá gần 69 tỷ đồng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 10.900 lượt người; đồng thời tích cực, chủ động giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh...
Các âu tàu và Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật nghề cá ở đặc khu Trường Sa cung ứng nhiên liệu, lương thực, thuốc men, sửa chữa tàu thuyền, giúp bà con yên tâm bám biển dài ngày. Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển" và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả; hỗ trợ kinh phí định kỳ, thăm hỏi, động viên hàng trăm trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của Quân chủng Hải quân đã góp phần phát huy vai trò của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hiện nay, cả nước có gần 100.000 tàu cá và hơn 4 triệu ngư dân khai thác, nuôi trồng thủy sản, làm ăn trên biển. Đây là nguồn lực to lớn để phát triển kinh tế biển gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh: Công tác dân vận của QĐND Việt Nam là một bộ phận trong công tác dân vận của Đảng, là một nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị; trực tiếp góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…
Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, kết luận về công tác dân vận; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, tham gia hiệu quả các nhiệm vụ giúp dân, góp phần củng cố "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân.
Các đơn vị cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận vững về phẩm chất, giỏi về nghiệp vụ; thực hiện dân chủ, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời vướng mắc trong đơn vị để củng cố đoàn kết. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo…
Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.
Vùng 4 Hải quân và cá nhân Thượng tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng.
Tin, ảnh: Nhóm PV
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn