Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và Cục Cảnh sát giao thông

HQ Online -

Chiều 27-9, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (TCSG) và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã tổ chức sơ kết 2 năm phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giữ gìn trật tự xã hội trên đường thủy nội địa. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng giám đốc Tổng Công ty TCSG và Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Sau hai năm tổ chức thực hiện, công tác phối hợp đã được hai đơn vị triển khai chặt chẽ, với nhiều hình thức phối hợp thường xuyên và đột xuất, sát với đặc điểm địa bàn và tình hình nhiệm vụ… Hai bên đã thông báo trao đổi gần 500 tin về tình hình hoạt động của các đối tượng và các loại tội phạm xảy ra trong khu vực quản lý; các sự cố mất an toàn giao thông đường thủy và công tác cứu hộ, cứu nạn; đã phối hợp tổ chức 6 lượt tuyên truyền, huấn luyện công tác an toàn giao thông đường thủy nội địa, an toàn hàng hải cho hơn 400 cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty; tuyên truyền cho gần 1.000 lượt chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy nội địa chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy...

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Cục Cảnh sát giao thông

Thiếu tướng Trần Sơn Hà trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến và đề xuất thiết thực liên quan đến hoạt động phối hợp trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Lãnh đạo hai đơn vị đã công bố quyết định và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phối hợp 2 năm qua.

Tin, ảnh: Công Cường

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn