Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn ứng dụng phần mềm quản lý dịch vụ container rỗng
HQ Online - Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 20 lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 8/8, Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức golive phần mềm quản lý dịch vụ container rỗng (ECM). Thượng tá Nguyễn Phương Nam, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20 - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn dự, chủ trì.
Quang cảnh buổi lễ
Dự án quản lý dịch vụ container rỗng tại Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và các cơ sở cảng, ICD, depot được thực hiện bởi tổ dự án của Tân cảng Sài Gòn phối hợp với Công ty Dịch vụ tin học CEH.
Sau 11 tháng triển khai, phần mềm quản lý dịch vụ container rỗng đã hoàn thành các modul và golive kỹ thuật để trải nghiệm tại cơ sở cảng trong hệ thống bảo đảm tính chính xác, chuyên nghiệp, nhiều tiện ích được khách hàng đánh giá cao.
Đây là sản phẩn chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được xây dựng từ ý tưởng, kiến thức và kinh nghiệm của cán bộ, người lao động trực tiếp tham gia sản xuất. Phần mềm có tính kết nối hệ thống cao, giúp cho việc quản trị dữ liệu, báo cáo realtime, chuyển từ thủ công sang ứng dụng công nghệ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức golive phần mềm quản lý dịch vụ container rỗng
Phần mềm ECM còn mang đến cho hãng tàu về dịch vụ bảo trì và sửa chữa container giúp giảm thiểu các tác nghiệp thủ công, không sử dụng chứng từ giấy, đặc biệt là công tác giám định hiện trường, báo giá và sự đồng thuận của hãng tàu.
Phần mềm còn cung cấp hình ảnh trung thực cho khách hàng, tiện lợi trong việc giao nhận container, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác container rỗng, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Thủ trưởng Binh đoàn 20 chúc mừng tổ dự án và đối tác
Phát biểu tải buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Phương Nam nhấn mạnh: Việc đưa hệ thống quản lý dịch container rỗng vào hoạt động là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ tự động hóa, góp phần hiện đại hóa hệ thống quản lý, điều hành sản xuất, đẩy nhanh cải cách hành chính, số hóa, xanh hóa trong hệ thống Tân cảng Sài Gòn.
Thượng tá Nguyễn Phương Nam yêu cầu trong thời gian tới, tổ dự án tiếp tục phối hợp với đối tác sớm hoàn thiện những nội dung đã được chỉ ra, chủ động triển khai mở rộng các đấu nối tích hợp dữ liệu với các hệ thống hãng tàu, đồng thời triển khai toàn bộ tại các cơ sở cảng, ICD, depot còn lại trong hệ thống. Sau đó sẽ triển khai nâng cấp giai đoạn 2 như cấp container rỗng bằng hình ảnh onsite, phát seal tự động, mang lại giá trị khác biệt cho hãng tàu, khách hàng.
Tin, ảnh: Công Hoan
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn