Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn: Tiếp tục hỗ trợ các địa phương, đơn vị kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

HQ Online -

Chiều 1/10, tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn do Đại tá Phạm Văn Phèn, Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn đã đến trao 200 triệu đồng hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức phòng, chống dịch Covid-19. Bà Nguyễn Thị Hương Hiệp, Bí thư Đảng ủy phường Phú Hữu thay mặt địa phương tiếp nhận.

Đại tá Phạm Văn Phèn trao bảng tượng trưng kinh phí cho đại diện phường Phú Hữu

Dịp này, Công ty cổ phần Tân cảng Phú Hữu cũng trao 100 phần quà để động viên và chia sẻ khó khăn với nhân dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổng trị giá số quà 60 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty.

Trung tá Nguyễn Văn Thuy, Giám đốc Công ty cổ phần Tân cảng Phú Hữu trao 100 phần quà cho nhân dân phường Phú Hữu

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Hữu, bà Nguyễn Thị Hương Hiệp gửi lời cảm ơn toàn thể cán bộ, người lao động TCT Tân cảng Sài Gòn.

Thượng tá Võ Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Trung tá Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng giám đốc trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ phường Cát Lái

Đại diện Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tiếp nhận kinh phí ủng hộ của TCT Tân cảng Sài Gòn

Cũng trong ngày 30/9 và 1/10, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác của TCT và công ty thành viên đã trao 1,6 tỷ đồng tặng các địa phương, đơn vị phòng, chống dịch Covid-19 gồm: Phường Cát Lái (TP.Thủ Đức); Bệnh viện Lê Văn Thịnh; Bệnh viện Quân dân y miền Đông; huyện Nhà Bè; Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân; Chi đội Kiểm ngư số 2 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn