Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn: Phát lệnh làm hàng đầu năm mới

HQ Online -

Tối 24-1, tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh), Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn tổ chức Lễ đón giao thừa Tết Canh Tý 2020 và phát lệnh làm hàng đầu năm mới.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh; Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành TP. Hồ Chí Minh.

Phát lệnh làm hàng đầu năm mới

Các đại biểu ấn nút phát lệnh làm hàng đầu năm mới

Năm 2019, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của TCT đều đạt cao nhất từ trước đến nay. Thị phần hàng hóa thông qua cảng đạt trên 8,8 triệu TEU, chiếm 50% thị phần cả nước, tăng 16,8% so với năm 2018; năng suất lao động tăng hơn 10%, lợi nhuận đạt trên 3.117 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018. Mọi hoạt động của TCT an toàn, đúng pháp luật, Tân cảng Sài Gòn được công nhận tiến thêm một bậc để đạt vị trí thứ 20 trong các cụm cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới. Hoạt động hiệu quả của TCT đã góp phần đẩy mạnh xuất, nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế của Việt Nam. Cùng với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, TCT còn thực hiện tốt công tác chính sách, an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Minh Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT Tân Cảng Sài Gòn nhấn mạnh: Cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, năm 2020, TCT tập trung triển khai các biện pháp, trong đó tập trung phân tích đánh giá sát tình hình thị trường, coi trọng thu hút nguồn nhân lực, phát huy tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh quản trị kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao, cải cách hành chính, giảm thời gian giao dịch, nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh, kết hợp tốt kinh tế với quốc phòng; phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác chính sách, nâng cao uy tín doanh nghiệp, làm sáng đẹp hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân" góp phần xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Mặc dù là Tết cổ truyền của dân tộc nhưng hoạt động giao thương quốc tế tại cảng vẫn diễn ra bình thường. Vì vậy, TCT mong muốn cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần kịp thời động viên cán bộ, công nhân viên nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, an toàn, hiệu quả.

Dịp này, TCT đã trao 1,5 tỷ đồng tặng Quỹ vì người nghèo, Quỹ từ thiện Bông Sen TP. Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: PV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn