Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn: Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021

HQ Online -

Sáng 31-3, tại TP. Hồ Chí Minh và các điểm cầu, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc và Đại tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đồng chủ trì. Tham gia hội nghị có 460 đại biểu đại diện cho gần 9 nghìn người lao động của Tổng công ty.

 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2020; kết quả thu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 và tổng hợp các ý kiến đóng góp của hội nghị người lao động các công ty thành viên, cơ quan, đơn vị.

Đại tá Ngô Minh Thuấn phát biểu chỉ đạo

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng của Tổng công ty năm 2021; chấp hành chế độ, nội quy, xây dựng đơn vị; trang phục, trang bị bảo hộ lao động; tiêu chuẩn, chế độ cho người lao động; hoàn thiện quy định chấm công, trả lương…

 

Đại diện người sử dụng lao động và người lao động trao văn bản thỏa ước lao động

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Ngô Minh Thuấn biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống và giải đáp các ý kiến đóng góp.

Đồng chí Tổng giám đốc kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động quán triệt sâu sắc tinh thần hội nghị, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hoá các nội dung của nghị quyết hội nghị vào thực tế, đồng lòng xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch vững mạnh, Tổng công ty vững mạnh toàn diện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Lãnh đạo Tổng công ty trao thưởng gương mặt thành viên tiêu biểu xuất sắc

Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 9 đồng chí; thông qua Ban theo dõi thực hiện nghị quyết người lao động gồm 25 đồng chí; thông qua Thỏa ước lao động tập thể và Nghị quyết hội nghị đại biểu người lao động lần thứ 25.

Các cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu nhận khen thưởng

Dịp này, Tổng công ty đã vinh danh 32 thành viên tiêu biểu xuất sắc và 10 gương mặt cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu.

                                                                             Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn