Sáng 17/8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).
Tổng Bí thư Tô Lâmdự, chỉ đạo và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; đại biểu các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và các địa phương; đại biểu lãnh đạo Công an, Cảnh sát, An ninh, Nội vụ các nước ASEAN và một số nước có quan hệ hữu nghị... dự hội nghị.
Đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
Đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ V
Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công an nhân dân đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).
Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương gửi lẵng hoa chúc mừng.
Lễ kỷ niệm được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên kênh VTV1/Đài Truyền hình Việt Nam; kênh VOV1/Đài Tiếng nói Việt Nam và tiếp sóng trên các kênh truyền hình, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ
Buổi lễ được tổ chức nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm, tiếp tục bồi đắp, phát huy truyền thống quý báu của Công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc vị trí vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân; vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng lực lượng Công an nhân dân được Đảng và nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Sao vàng lần thứ V.
Tổng Bí thư khẳng định, 80 năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ Công an luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; luôn khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; luôn coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.
Tổng Bí thư cho rằng sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ nhân dân, vì nhân dân, dựa vào nhân dân. Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc suốt 20 năm qua đã trở thành một sáng kiến chính trị-xã hội giàu sức sống, thấm sâu vào đời sống cộng đồng, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, làm cho mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, mỗi làng xóm, thôn bản, mỗi cơ quan, mỗi doanh nghiệp trở thành một “pháo đài” vững chắc về an ninh, trật tự.
Trong không khí gần gũi, thân tình, Tổng Bí thư nhắc lại nhiều câu chuyện xúc động về người chiến sĩ Công an nhân dân trong chiều dài lịch sử. Đó là những bước chân lặng lẽ giữa phố phường đông đúc, nhộn nhịp; những giây phút đối mặt hiểm nguy để kịp thời cứu dân trong lũ dữ, cháy nổ; những cuộc truy bắt tội phạm căng thẳng đến nghẹt thở; những đêm thâu miệt mài tìm chứng cứ ở những tập hồ sơ vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vụ án kinh tế phức tạp… Tổng Bí thư chia sẻ, đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ và mồ hôi, là kỷ luật và ý chí, là tình đồng chí, đồng đội, là tình người với người. Đằng sau mỗi tấm huân chương là những tháng ngày xa cách, là đội nắng phơi sương, là những vết thương chưa kịp lành, là những mái nhà, những đứa trẻ lặng thầm chờ đợi cha, mẹ trở về.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm
Nhấn mạnh, bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục có nhiều biến động phức tạp. Những loại tội phạm truyền thống biến hóa tinh vi hơn. Các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng đan xen, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Tổng Bí thư cho rằng cần nhanh chóng xây dựng Công an nhân dân thật sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tinh thông nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ; có kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm; có bản lĩnh thép, trái tim ấm; luôn sẵn sàng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; chủ động trong thực hiện chức năng nhiệm vụ với tinh thần “đi trước mở đường”, “đổi mới sáng tạo”.
Với tinh thần đó, đứng trước cánh cửa của kỷ nguyên phát triển mới vì một đất nước hòa bình, ổn định, một xã hội phát triển nhanh, bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình của nhân dân, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm “nhân dân là gốc”, đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác.
Đồng thời phải tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, mẫu mực. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; coi trọng công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tạo dựng môi trường công tác lành mạnh, minh bạch, dân chủ, nhân văn.
Tổng Bí thư cũng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức lực lượng, phân cấp, phân quyền hợp lý, gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nền công an phục vụ, thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại.
Đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống mọi loại tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh. Mỗi chuyên án, mỗi vụ án phải được tiến hành chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, khách quan, công tâm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Cùng với đó, chủ động đi đầu trong chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ hiện đại trong công tác công an. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh, tư pháp, chia sẻ thông tin, phối hợp hành động.
Chương trình sử thi nghệ thuật chào mừng
Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân triển khai công tác Công an theo tinh thần: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, xã toàn diện, bám cơ sở”, chủ động xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo; nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; gắn kết chặt chẽ giữa “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” với “xã hội kỷ cương, văn minh, nghĩa tình”. Đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn khó khăn, phức tạp. Làm tốt chính sách hậu phương công an. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường. Trong hành trình ấy, lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, là “lá chắn” và “thanh kiếm” bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Nhưng “lá chắn” chỉ thật vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm minh, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng; khi được nâng đỡ bởi niềm tin của dân, khi được dẫn dắt bởi trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của Đảng. “Thanh kiếm” chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài rũa bởi khoa học - công nghệ hiện đại, khi được soi sáng bởi lương tri và công lý. Từ thực tiễn phong phú của 80 năm qua, mỗi bài học đều cần được hệ thống hóa, chuẩn hóa; mỗi mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng. Sự liêm chính và kỷ luật là “xương sống” của lực lượng; sự chuyên nghiệp và hiện đại là “cơ bắp” của lực lượng; sự nhân văn và gần dân là “trái tim” của lực lượng. Khi xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Với truyền thống vẻ vang 80 năm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ và tâm huyết, với sự ủng hộ của nhân dân, Tổng Bí thư tin tưởng lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Sao Vàng lần thứ V tặng lực lượng Công an nhân dân và trao Bức trướng của Tổng Bí thư Tô Lâm tặng lực lượng Công an nhân dân.
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn