Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức CHND Trung Hoa

HQ Online -

Đúng 14 giờ 30 phút 15-1 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc để về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức CHND Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Tiêu Sơn (Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang) có các đồng chí: Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Quyền tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang và một số cán bộ của Ban Liên lạc đối ngoại Trung Quốc và quan chức Chiết Giang.

Phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Nguyễn Thanh Mai, cùng cán bộ Đại sứ quán, Tổng lãnh sự và đại diện lưu học sinh Việt Nam tại Chiết Giang.

Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12 đến 15-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; hội kiến với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc: Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc Du Chính Thanh và Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn.

Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra Thông cáo chung Việt Nam-Trung Quốc khẳng định kết quả tốt đẹp của chuyến thăm và các nhận thức quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước nhằm tiếp tục đưa quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định bền vững trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến ký kết 15 văn kiện hợp tác quan trọng Việt-Trung; Tổng Bí thư cùng Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc Du Chính Thanh tham dự Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị chào mừng kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với các nhân sĩ hữu nghị, các cựu chiến binh Trung Quốc và thân nhân những người Trung Quốc đã có nhiều đóng góp, giúp đỡ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến; thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh.

Tại Chiết Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dự chiêu đãi của lãnh đạo tỉnh, tham quan một số thắng cảnh du lịch; tiếp và nói chuyện thân mật với cán bộ Tổng Lãnh sự quán cùng đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam ở Chiết Giang.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã dự nhiều cuộc chiêu đãi, tiệc trà của lãnh đạo Trung Quốc và lãnh đạo tỉnh Chiết Giang. Tổng Bí thư cũng dành thời gian tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có các cuộc làm việc song phương với các cơ quan đối tác Trung Quốc; thăm một số doanh nghiệp của tỉnh Chiết Giang đang đầu tư, hợp tác với Việt Nam.

*Trên chuyên cơ trên đường từ Chiết Giang về Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình. Toàn văn bức điện như sau:

“Rời thành phố Hàng Châu, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tôi xin gửi tới Đồng chí và qua Đồng chí, đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc lời cảm ơn chân thành về những tình cảm hữu nghị thắm tình đồng chí, anh em và sự đón tiếp trọng thị, chu đáo đã dành cho tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong thời gian chuyến thăm.

Đất nước Trung Quốc tươi đẹp đang phát triển mạnh mẽ, người dân Trung Quốc giàu lòng mến khách đã để lại trong tôi và các đồng chí trong Đoàn những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, những kết quả tích cực đạt được trong chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc vì sự phát triển của hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tôi chân thành chúc nhân dân Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo, sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đi sâu cải cách toàn diện, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả và xây dựng Trung Quốc trở thành quốc gia hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.

Nhân dịp Xuân 2017 và Tết Đinh Dậu sắp đến, chúc đồng chí Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

*Đúng 16 giờ 30 (giờ Hà Nội), Chuyên cơ chở Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn