Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc-Đảng uỷ Quân chủng Hải quân: Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Sáng 10-5, tại Hội trường Tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân. Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Tỉnh Vĩnh Phúc và Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Hải quân đồng chủ trì.

Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh phúc gồm các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Bùi Huy Vĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Trung Hải, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội; Bộ chỉ huy quân sự, công an, Hội Văn học, Hội nhà báo tỉnh; đại diện Thường trực các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc. Đặc biệt, tham dự hội nghị có các đồng chí trong đoàn công tác Trường Sa của tỉnh năm 2018.

Quang cảnh hội nghị

Đoàn đại biểu Quân chủng Hải quân gồm các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Đại tá Đàm Xuân Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng; Đảng uỷ, thủ trưởng Viện Kỹ thuật Hải quân; đại biểu các cơ quan chức năng Cục Chính trị và Viện Kỹ thuật Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều báo cáo nội dung Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều báo cáo nội dung Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân. Chương trình gồm 3 nhóm hoạt động với 10 nội dung nhằm tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều về biển, đảo Việt Nam và phối hợp tổ chức các hoạt động thực tiễn giữa Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và Quân chủng Hải quân góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đồng chí Trần Văn Vinh phát biểu

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững phát biểu

Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan và Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững ký văn bản Chương trình

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh và Đại tá Nguyễn Đăng Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Viện Kỹ thuật Hải quân ký và trao Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và Viện Kỹ thuật Hải quân

Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc tặng Bộ Tư lệnh Hải quân bức ảnh di tích kiến trúc nghệ thuật “Tháp Bình Sơn”

Đảng uỷ Quân chủng Hải quân tặng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Biểu trưng “Hải quân nhân dân Việt Nam”

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh, đoàn công tác Quân chủng Hải quân đã tặng 20 phần quà đến các gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng. Viện Kỹ thuật Hải quân cũng đã trao 10 phần quà cho các em học sinh vượt khó, học giỏi. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững trao quà đến các gia đình chính sách

Đại tá Phạm Phú Thanh, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Hải quân trao quà đến các học sinh

Vĩnh Phúc là tỉnh, thành thứ 63 ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Quân chủng Hải quân.

Nguyễn Toàn, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn