Tinh giản, sáp nhập-bước đi phù hợp xu thế phát triển trong điều kiện hội nhập
HQVN -
Thời gian qua, trong khi cả hệ thống chính trị đang nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; tiến hành sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị… thì trên không gian mạng, một số phần tử phản động đã lợi dụng, xuyên tạc chủ trương này để thực hiện mưu đồ chia rẽ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
Luận điệu của chúng cho rằng, Việt Nam tiến hành sáp nhập mang nặng “ý chí chủ quan”, chỉ để “tạo dấu ấn”, và “bóp chỗ này, phình chỗ khác”…
Cần thấy rằng, đó là những luận điệu sai trái. Bởi xét trên khía cạnh quản trị quốc gia, chủ trương tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị hoàn toàn không phải là ý chí chủ quan của Chính phủ mà do yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, chất lượng phục vụ người dân của hệ thống công vụ là xu thế chung của thế giới, Việt Nam không thể là ngoại lệ.
34 tỉnh, thành phố dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thực tiễn không ít các quốc gia trên thế giới đã thực hiện cải cách bộ máy hành chính để nâng cao hiệu quả quản trị. Đơn cử như Singapore, từ năm 2010, chính phủ nước này thực hiện “chính phủ thông minh”, giảm số lượng cơ quan và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong điều hành, tập trung cắt giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Hay ở Cộng hòa Pháp, từ năm 2013 đã chủ trương cắt giảm hàng trăm nghìn việc làm, giảm chi phí và nâng cao năng lực cho hệ thống công vụ… Theo đó, tinh giản, sáp nhập ở Việt Nam không chỉ là bước đi của riêng một đất nước, “tạo dấu ấn” mà là sự tất yếu của quá trình hội nhập, phát triển.
Một cơ sở khác để phản bác lại luận điệu xuyên tạc là trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay thì đây là yêu cầu cần thiết. Đối với Việt Nam, khi có bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả không chỉ giúp giảm gánh nặng ngân sách, mà còn cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.
Hiện nay, Việt Nam đã và đang có quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế với hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việc xây dựng một bộ máy quản trị quốc gia hiệu quả sẽ nâng cao năng lực tiếp cận đối tác, nhất là trong lĩnh vực hợp tác, đầu tư, sản xuất-kinh doanh, qua đó nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Vì vậy, ở Việt Nam, chủ trương cắt giảm, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, xã không chỉ đơn thuần là giảm đầu mối, số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của bộ máy mới được cải tổ (trình độ, năng lực cán bộ, công chức) cũng như hiệu quả phục vụ người dân thông qua cơ chế quản lý hiện đại, ứng dụng công nghệ quản lý, tăng cường chuyển đổi số-đây cũng là hiệu quả kép của việc phát huy hiệu lực Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia cũng là một yêu cầu quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời khẳng định sự quyết tâm của Đảng vì mục tiêu “hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
Xét trên khía cạnh kinh tế, với một đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc tinh giản, sáp nhập bộ máy hành chính cũng là cách để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế. Bởi lẽ, với bộ máy hành chính hiện nay, hàng năm việc chi thường xuyên chiếm tỷ lệ khá lớn. Khi thực hiện sáp nhập, sẽ tiết kiệm được một khoản lớn ngân sách chi cho đầu tư phát triển. Nguồn lực tài chính để hiện đại hóa nền kinh tế được tập trung, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững.
Bất kỳ sự chuyển mình nào cũng có những khó khăn, thách thức. Song với mục tiêu cao cả, chính sách phù hợp, quyết tâm cao, chủ trương tinh giản, sáp nhập, tổ chức biên chế lại đơn vị hành chính của Đảng, Nhà nước sẽ nhận được sự đồng thuận của toàn dân, tạo điều kiện quan trọng để đất nước phát triển bền vững, bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế và nguồn lực cao nhất, hướng tới mục tiêu tối thượng “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Thượng tá ĐỖ THỊ QUỲNH ANH, Trường Sĩ quan Lục quân 2
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Tinh giản, sáp nhập-bước đi phù hợp xu thế phát triển trong điều kiện hội nhập - ( 07-06-25 01:00 )
- Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc chính sách phòng thủ biển đảo trước thềm Đại hội XIV - ( 04-06-25 08:00 )
- Bóc mẽ thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch - ( 21-05-25 08:00 )
- Cơ sở vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - ( 12-05-25 10:00 )
- Nhận thức đúng giá trị thiêng liêng của Chiến thắng 30/4/1975 - ( 22-04-25 08:00 )