HQ Online - Gần 25 năm gắn bó với quân ngũ, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Phụng Lực, Tiểu đội trưởng, Trung đội 2, Đại đội 65, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 602 (Bộ Tham mưu Hải quân) luôn là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý chí phấn đấu không ngừng trong thực hiện nhiệm vụ.
Với lòng nhiệt huyết và bề dày kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Phụng Lực luôn sẵn sàng cống hiến, chủ động đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Trên cương vị Tiểu đội trưởng, đồng chí thể hiện rõ năng lực chuyên môn, tay nghề vững vàng và phong cách làm việc khoa học, linh hoạt, sáng tạo. Không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, đồng chí đã cho ra đời nhiều sáng kiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao, được áp dụng rộng rãi trong đơn vị.
Nổi bật trong số đó là 2 sáng kiến "Bàn ra cáp" và "Sào luồn dây cáp". Với 2 sáng kiến này, anh đã biến những vật dụng đơn giản thành những thiết bị mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác triển khai mới và củng cố các tuyến cáp thông tin treo trên cao. Từ đó, nhiều khó khăn, bất cập trước đây của đơn vị đã được khắc phục đáng kể. Thay vì sử dụng những dụng cụ cồng kềnh, khó cơ động và mất nhiều thời gian, nhờ có sáng kiến của anh Lực mà công việc được thực hiện nhanh chóng hơn, tiết kiệm nhân lực, vật tư và quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Phụng Lực đang triển khai tuyến cáp thông tin
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Nguyễn Phụng Lực còn tích cực tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất của đơn vị: từ di dời, triển khai mới tuyến cáp; hỗ trợ sửa chữa, khắc phục hệ thống anten thông tin tàu; đảm bảo thông tin trong các cuộc diễn tập phòng thủ cấp quân khu; đến củng cố, thay thế hệ thống mạng LAN, mạng truyền thanh nội bộ của Lữ đoàn và giúp dân phòng chống bão lũ, thiên tai, dịch bệnh...
Thiếu tá Quách Tá Định, Đại đội trưởng Đại đội 65 nhận xét: Dù ở bất kỳ nhiệm vụ nào, đồng chí Nguyễn Phụng Lực cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy, năng động và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm. Phong cách làm việc của đồng chí chuẩn mực, nghiêm túc, luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị. Trong giao tiếp, đồng chí luôn giữ thái độ đúng mực, gần gũi, được đồng đội tin yêu, quý mến.
Bên cạnh đó, trong các hội thi, hội thao chuyên ngành và hội thao quân sự do các cấp tổ chức, đồng chí Nguyễn Phụng Lực luôn phát huy tinh thần thi đua, bản lĩnh, trí tuệ, đạt nhiều thành tích cao, góp phần nâng cao vị thế đơn vị.
Với những đóng góp nổi bật trong công tác và huấn luyện, Nguyễn Phụng lực đã 8 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2017-2024). Đặc biệt, đồng chí vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 2 danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân (2020, 2025) và 2 Bằng khen (2021, 2023); được Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Phụng Lực chính là một tấm gương sáng về tinh thần học tập, rèn luyện bền bỉ, xứng đáng là quân nhân chuyên nghiệp ưu tú trong phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn 602 nói riêng và toàn Quân chủng nói chung.
Lê Hồng Phước
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn