Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân: Gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

HQ Online -

Ngày 5-7, tại TP. Vũng Tàu, Tiểu đoàn DK1 đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (5-7-1989 – 5-7-2019) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Dự buổi gặp mặt có Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn qua các thời kỳ.

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng phát biểu tại buổi gặp mặt

30 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 đã trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc khục khó khăn trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn luôn đề cao cảnh giác, SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời phát hiện, báo cáo, tham mưu, xử lý tốt các tình huống, không để sót các mục tiêu; là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế kết hợp bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ đã ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành của Tiểu đoàn; tri ân các anh hùng, liệt sĩ, đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Tiểu đoàn DK1.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Tiểu đoàn DK1

Tin, ảnh: Ngọc Quý

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn