HQ Online - Ngày 20/3 tới đây, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh, ý chí và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn trong suốt hành trình hơn 36 năm bám biển, giữ vững chủ quyền vùng thềm lục địa phía Nam.
Nhà giàn DK1 vững vàng giữa trùng khơi
Ra đời ngày 5/7/1989 trong bối cảnh tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, Tiểu đoàn DK1 được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển. Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận, chốt giữ các nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn: thời tiết khắc nghiệt, sóng to, gió lớn, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Song vượt lên tất cả, họ vẫn kiên cường bám trụ, coi mỗi nhà giàn là một “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ chủ quyền, đã có 20 nhà giàn được xây dựng trên 7 bãi cạn gồm: Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè và Cà Mau. Đây đều là những khu vực có điều kiện khí hậu, thủy văn đặc biệt khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lớn và áp thấp nhiệt đới. Trải qua thời gian, trước tác động dữ dội của thiên nhiên, đã có 5 nhà giàn bị đánh đổ. Đến nay, hệ thống còn 15 nhà giàn được nâng cấp, kiên cố hóa, tiếp tục vững vàng giữa trùng khơi, làm nhiệm vụ chốt giữ, bảo vệ chủ quyền.
Các nhà giàn không chỉ giữ vai trò chiến lược trên biển mà còn là biểu tượng của ý chí con người Việt Nam trước thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên. Trong hành trình ấy, đã có những mất mát, hy sinh không thể nào quên khi bão tố đã cướp đi sinh mạng của 9 cán bộ, chiến sĩ nhà giàn và 2 đồng chí trên tàu khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng chính trong gian khổ, thử thách, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” càng được tôi luyện, tỏa sáng.
Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Tiểu đoàn DK1 luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, toàn diện, sát thực tế, lấy thực hành làm chính, chú trọng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao khả năng xử trí tình huống. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện đặc thù của nhà giàn.
Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực canh 24/7, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công; kịp thời phát hiện, theo dõi, nhận dạng, báo cáo chính xác các mục tiêu trên biển và trên không; chủ động phối hợp với các lực lượng xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 còn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển. Giữa mênh mông sóng nước, những nhà giàn trở thành địa chỉ tin cậy, điểm tựa an toàn mỗi khi tàu cá gặp nạn. Từ cấp cứu ngư dân, hỗ trợ lương thực, nước ngọt, đến hướng dẫn tránh trú bão, tất cả đều được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng. Với người lính nhà giàn, cứu hộ, cứu nạn không chỉ là nhiệm vụ mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.

Tổ quân y Nhà giàn DK1 tận tình cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển, thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Hải quân
Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ, to lớn của Tiểu đoàn DK1 trong suốt chặng đường đã qua. Đó cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống “Kiên cường, dũng cảm; vượt mọi khó khăn; đoàn kết, kỷ luật; giữ vững chủ quyền”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 hôm nay tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng, xứng đáng là “pháo đài thép” giữa trùng khơi, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Bài, ảnh: Văn Định
Thành tích tiêu biểu:
Tiểu đoàn DK1 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2005, 2025); được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (2 lần) và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn