Tiếp tục thắng U23 Thái Lan, tuyển U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Tiền vệ Trần Bảo Toàn ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0 tại chung kết diễn ra tối 26/2, qua đó chính thức đăng quang vô địch tại Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Việc có 16 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu với U23 Thái Lan đã mang đến sự tự tin cho U23 Việt Nam. Trong đó, sự trở lại của đội trưởng Quang Nho là thật sự đáng quý, bởi anh là mẫu tiền vệ sáng tạo có thể gây đột biến cao. Cũng giống như trận đấu tại vòng bảng, U23 Việt Nam kiểm soát bóng ít hơn U23 Thái Lan. Tuy nhiên, những pha lên bóng của U23 Việt Nam lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm với khả năng làm tường rất tốt của tiền đạo Nguyên Hoàng.

Tiếp tục thắng U23 Thái Lan, tuyển U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Nghi lễ chào cờ của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Sport5

Cơ hội nguy hiểm nhất của trận đấu đã đến với U23 Thái Lan. Phút 23, cầu thủ Thanawat đột phá ở trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm về góc xa, bóng đi vượt khỏi tầm với của thủ môn Tuấn Hưng. Rất may, bóng đã tìm đúng cột dọc của U23 Việt Nam và đã không có bàn thắng cho U23 Thái Lan. Phút 35, cầu thủ Chonnapat của U23 Thái Lan băng lên ở một tình huống phạt góc, rồi đánh đầu ngược đưa bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc. Chỉ 3 phút sau, U23 Thái Lan tiếp tục có pha hãm thành nguy hiểm. Sau loạt pha phối hợp đẹp mắt, Thanawat sút xa từ cự ly khoảng 25m. Bóng đi căng và hơi liệng khiến thủ môn Tuấn Hưng phải đấm bóng vọt xà.

Không kiểm soát bóng nhiều nhưng U23 Việt Nam luôn biết cách gây áp lực lên hàng thủ của U23 Thái Lan. Phút 45, từ quả đá phạt góc của U23 Thái Lan, thủ môn Narongsak đẩy bóng ra tới chân Anh Việt trong cấm địa. Anh Việt nhả lại để Trung Thành treo vào trong và tiền vệ Bảo Toàn đã bật cao đánh đầu. Bóng đi hiểm về góc xa rồi đi vào lưới U23 Thái Lan trong sự bất lực của thủ môn Narongsak.

Tiếp tục thắng U23 Thái Lan, tuyển U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Tiền đạo Nguyên Hoàng (số 9) đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: Sport5

Sang hiệp 2, U23 Thái Lan liên tục gây sức ép bằng những pha triển khai tấn công trung lộ. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Việt Nam đã chơi tốt, đặc biệt là khả năng thi đấu chặt chẽ của hậu vệ Anh Việt. Trong khi đó, U23 Việt Nam chơi phòng ngự phản công nhưng vẫn tạo ra sự nguy hiểm. Phút 56, từ đợt phản công, tiền đạo Nguyên Hoàng tung cú dứt điểm rất căng từ khoảng cách hơn 30m. Bóng chạm chân một cầu thủ U23 Thái Lan đổi hướng, song thủ môn Narongsak đã phản xạ kịp thời cứu một bàn thua trông thấy.

Không kiểm soát bóng nhiều nhưng U23 Việt Nam mới là đội tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn nguy hiểm hơn. Phút 64, sau nỗ lực đột phá từ cánh phải vào vùng cấm địa, cầu thủ mới vào sân Văn Cường đã vẩy bóng kiến tạo thuận lợi cho Nguyên Hoàng nhưng tiền đạo này đã dứt điểm không đánh bại được thủ thành Narongsak của U23 Thái Lan. Phút 69, U23 Việt Nam có thêm một cơ hội ăn bàn nữa. Ở một tình huống phạt góc, tiền đạo Nguyên Hoàng di chuyển chọn điểm rơi để thực hiện cú đánh đầu ngược ở góc hẹp. Bóng đã trúng vào mép trên của xà ngang U23 Thái Lan khi mà thủ môn Narongsak đã bất lực.

Tiếp tục thắng U23 Thái Lan, tuyển U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Cầu thủ U23 Thái Lan (áo xanh) chơi nỗ lực nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: VFF 

Những phút còn lại, U23 Thái Lan dốc sức tấn công nhưng không thể ghi bàn và đành chấp nhận thua 0-1. Lần thứ hai đánh bại U23 Thái Lan với cùng tỷ số 1-0, đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022. Kết quả trên hoàn toàn xứng đáng với những gì mà thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã thể hiện trong suốt giải đấu. Toàn đội đã vượt qua khó khăn khi tổn thất lực lượng vì dịch Covid-19 và duy trì một tinh thần thi đấu hết mình.

Trước đó, trận tranh hạng 3 giữa U23 Timor Leste và U23 Lào đã bị hủy do U23 Lào ghi nhận nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19. Theo quyết định của Ban tổ chức Giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Timor Leste được trao tặng hạng 3 chung cuộc. 

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn